8 người sống sót 5 ngày sau vụ sập mỏ ở Trung Quốc

30/12/2015 15:00 GMT+7

Sáng 30.12, đội cứu hộ đã tìm thấy 8 người còn sống sót 5 ngày sau vụ sập hầm mỏ ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Sáng 30.12, đội cứu hộ đã tìm thấy 8 người còn sống sót 5 ngày sau vụ sập hầm mỏ ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Hạ tầng bị hư hại do ảnh hưởng từ vụ sập mỏ thạch cao - Ảnh: ReutersHạ tầng bị hư hại do ảnh hưởng từ vụ sập mỏ thạch cao - Ảnh: Reuters
Vụ sập mỏ thạch cao xảy ra vào 20 giờ ngày 25.12 tại huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông (phía đông Trung Quốc). Tại thời điểm xảy ra tai nạn, có 29 người đang làm việc dưới hầm. Một người được xác nhận đã thiệt mạng, 4 người thoát được và 7 người đã được giải cứu, theo Tân Hoa xã ngày 30.12.
Đến sáng 30.12, đội cứu hộ phát hiện dấu hiệu của 8 người còn sống. Hiện đội cứu hộ cố gửi đồ tiếp tế vào bên trong. Việc cứu nạn đã gặp khó khăn do cấu trúc hầm không ổn định và nhiều đất đá rơi xuống. Lực lượng cứu hộ đã khoan một lỗ xuống đất để đưa máy dò xuống.
Hiện vẫn chưa rõ số phận của 9 người còn lại trong số 17 người mắc kẹt, theo tờ South China Morning Post.
Chủ hầm mỏ này đã nhảy xuống một giếng nước tự tử khi đang làm việc cùng đội cứu hộ hôm 27.12. Nguyên nhân vụ sập hầm mỏ vẫn đang được điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.