7 người Việt bị bắt ở Nhật vì trộm cắp mỹ phẩm, thực phẩm

Văn Khoa
Văn Khoa
14/10/2019 11:51 GMT+7

Cảnh sát tỉnh Nara của Nhật Bản mới đây cho hay họ đã bắt giữ 7 công dân Việt Nam với cáo buộc lấy cắp thực phẩm chức năng và mỹ phẩm rồi bán lại ở Việt Nam.

Báo Japan Today hôm 13.10 dẫn lời cảnh sát cho hay băng nhóm nói trên, do một người đàn ông 37 tuổi cầm đầu, lấy trộm nhiều hàng từ các nhà thuốc và cửa hàng thể thao ở ít nhất 18 tỉnh của Nhật với tổng cộng 247 lần từ tháng 1.2015 đến tháng 2.2019.
Cảnh sát ước tính tổng trị giá của những sản phẩm bị đánh cắp ước tính 24,5 triệu yen (5,2 tỉ đồng). Họ đang điều tra chiêu thức các nghi phạm bán lại hàng lấy trộm ở Việt Nam.
Giới chức xác nhận 7 nghi phạm nói trên đến Nhật không thuộc diện trao đổi sinh viên hay chương trình thực tập dành cho lao động nước ngoài. Tên cầm đầu khai đã đi đánh cắp đồ bán lại vì muốn có tiền để chi tiêu cho cuộc sống.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.