7 người chết vì dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, thêm 161 ca nhiễm mới

24/02/2020 09:54 GMT+7

Hàn Quốc sáng 24.2 xác nhận thêm 161 trường hợp nhiễm virus Corona mới (SARS-CoV-2), nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 763, trong đó 7 trường hợp tử vong, theo AFP.

Trong số các ca nhiễm mới, 129 trường hợp có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố miền nam Daegu, theo AFP dẫn thông tin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).
Tính đến ngày 24.2, số ca nhiễm virus Corona bắt nguồn từ nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa lên đến 458 trường hợp trong tổng số 763 ca trên toàn quốc, chiếm khoảng 60%.

[VIDEO] Hàn Quốc: 7 người chết vì dịch Covid-19, bé 4 tuổi nhiễm virus corona

Nước này cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong, cả 2 trường hợp đều có liên hệ với một nhóm bệnh nhân khác đang điều trị tại bệnh viện Cheongdo.
Như vậy, tính đến sáng 24.2, đã có 7 người thiệt mạng vì Covid-19, trong đó 5 bệnh nhân tại bệnh viện Cheongdo.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 23.2 đã nâng cảnh báo lên mức “đỏ” tức mức cao nhất trong nỗ lực tăng cường phản ứng của chính phủ đối với dịch COVID-19 đang lây lan mạnh tại nước này.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, riêng tại thành phố Daegu là 8.285 người, tại tỉnh Gyeongsangbuk (Bắc Gyeongsang) là 18.502 người (trong đó có 333 người tại quận Cheongdo).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.