65 người chết ở Ấn Độ vì giá rét

21/12/2011 00:57 GMT+7

Trong 2 ngày qua, giá rét và sương mù dữ dội ở miền bắc Ấn Độ đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, theo Tân Hoa xã ngày 20.12. Phần lớn các nạn nhân là người nghèo, người vô gia cư và người cao tuổi.

Trong 2 ngày qua, giá rét và sương mù dữ dội ở miền bắc Ấn Độ đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, theo Tân Hoa xã ngày 20.12. Phần lớn các nạn nhân là người nghèo, người vô gia cư và người cao tuổi.

Chính quyền các địa phương đã hỗ trợ thêm củi và phân bò cho người dân để đốt lửa sưởi ấm. Riêng tại thủ đô New Delhi, nhà chức trách thành lập những điểm tránh rét khẩn cấp và phát chăn mền cho những người không có điều kiện. Đợt lạnh lần này được đánh giá là dữ dội hơn mọi năm với nhiệt độ ở một số khu vực miền bắc Ấn Độ tụt xuống gần 0oC.

Từ sáng sớm ngày 19.12, sương mù bao phủ phần lớn các địa phương khiến giới chức phi trường New Delhi phải hủy 9 chuyến bay, hoãn 200 chuyến khác. Ngoài ra còn có 29 chuyến tàu hỏa bị hủy. Theo BBC, toàn bộ các trường học tại bang Bihar sẽ phải đóng cửa ít nhất đến ngày 25.12.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.