60% người dân Indonesia không thể tự mua nhà

29/03/2017 09:41 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết chỉ có 40% người dân nước này có đủ khả năng mua nhà, trong khi 40% chỉ mua được nhà khi được chính phủ hỗ trợ.

“20% còn lại hoàn toàn không thể mua nhà nếu không có hỗ trợ đáng kể từ chính phủ”, tờ The Jakarta Post (Indonesia) ngày 28.3 dẫn lời bà Sri Mulyani phát biểu trước diễn đàn các nhà đầu tư ở thủ đô Jakarta.
Bà Sri Mulyani cũng nói Indonesia cần khoảng 800.000 đến 1 triệu căn nhà mỗi năm và các công ty tư nhân đóng góp 40% để đáp ứng nhu cầu này trong khi phần của chính phủ là khoảng 20%. “40% còn lại là do người dân tự xây cất”, bà Sri Mulyani cho hay.
Bộ trưởng Sri Mulyani thừa nhận đã không chú tâm đến vấn đề nhà ở trong 8 tháng kể từ khi nhậm chức, do phải tập trung giải quyết vấn đề ngân sách.
Bà Sri Mulyani được Tổng thống Joko Widodo bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính vào năm 2016 khi vẫn còn là Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới.

tin liên quan

Người trẻ châu Á đối mặt tương lai khó khăn
Thế hệ Thiên niên kỷ ở châu Á, tức những người đến tuổi trưởng thành vào đầu thế kỷ 21, đang đối mặt nguy cơ lâm cảnh ngặt nghèo về tiền bạc trong những năm cuối đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.