6 nữ sinh Afghanistan được đến Mỹ nhờ Tổng thống Trump

14/07/2017 08:00 GMT+7

BBC ngày 13.7 đưa tin một nhóm gồm 6 nữ sinh Afghanistan đã được cấp thị thực đến Mỹ tham dự cuộc thi chế tạo robot toàn cầu sau khi đích thân Tổng thống Donald Trump lên tiếng can thiệp.

Vụ việc xảy ra sau khi các nữ sinh trên 2 lần bị Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul từ chối cấp thị thực, gây bất bình trong dư luận. Theo AP, Tổng thống Trump đã hối thúc giới chức Mỹ xem lại quyết định của họ.
Phát ngôn viên Bộ An ninh nội địa Mỹ David Lapan nói rằng hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh của các nữ sinh Afghanistan đã được thông qua sau yêu cầu từ Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bà Ivanka Trump, con gái kiêm cố vấn của Tổng thống Trump, cũng viết trên mạng Twitter rằng mong sớm được chào đón đội tuyển Afghanistan đến thủ đô Washington D.C.
Nhóm nữ sinh Afghanistan nằm trong số các đội tuyển đến từ 164 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia cuộc thi robot diễn ra ở Mỹ từ ngày 16 - 18.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.