6 nhà khoa học Ý lãnh án tù vì dự báo sai động đất

23/10/2012 10:31 GMT+7

(TNO) Sáu nhà khoa học cùng một cựu quan chức chính phủ Ý hôm 22.10 đã bị kết án 6 năm tù vì dự báo sai trận động đất kinh hoàng tại L'Aquila hồi năm 2009.

>> Ra tòa vì cảnh báo động đất thiếu sót

Theo BBC, tòa án địa phương đã kết tội ngộ sát đối với những người này.

Các công tố viên cho biết, 7 bị cáo trên - vốn là thành viên của Ủy ban Quốc gia Dự báo và Phòng chống Rủi ro - đã cung cấp những thông tin “thiếu chính xác, không đầy đủ và mâu thuẫn” về mối nguy hiểm của các cơn rung chấn xảy ra trước trận động đất lớn vào ngày 6.4.2009.

Được biết, trận động đất mạnh 6,3 độ Richter này xảy ra tại L'Aquila hồi năm 2009 đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và phá hủy gần như toàn bộ thành phố này.

Nhiều cơn địa chấn nhỏ đã xảy ra rải rác tại khu vực này vài tháng trước khi trận động đất lớn xảy ra.

Ngoài việc lãnh án tù, tất cả các bị cáo trên còn bị cấm làm việc tại các cơ quan nhà nước, tờ La Repubblica (Ý) đưa tin.

Thẩm phán cũng ra lệnh cho các bị cáo phải thanh toán chi phí tòa án và bồi thường thiệt hại.

Huỳnh Thiềm

>> Một ngày, 7 trận động đất ở Bắc Trà My
>> Động đất có cường độ 4,1 độ Richter, không phải 4,8 độ Richter
>> Động đất mạnh tại Bắc Trà My
>> Động đất 4,4 độ Richter tại Hải Phòng
>> Động đất 7,1 Richter làm rung chuyển miền trung Chile
>> Động đất mạnh 6,5 độ Richter ở Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.