6 người chết vì vụ nổ ở New York

14/03/2014 03:00 GMT+7

Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 74 người bị thương trong vụ cháy nổ khủng khiếp ở khu Thượng Mahattan tại thành phố New York (Mỹ), khiến hai tòa nhà bị san bằng vào sáng 12.3 (giờ Mỹ).

Tính đến khuya hôm qua, vẫn còn 9 người mất tích. Hơn 250 thành viên của Sở Cứu hỏa New York vẫn tiếp tục dùng máy xúc đào bới với hy vọng tìm được nạn nhân trong đống đổ nát. Theo AFP, Thị trưởng Bill de Blasio xác nhận nguyên nhân của vụ nổ là do rò rỉ khí gas, tạo ra sức ép cực mạnh phá vỡ cửa kính của các tòa nhà xung quanh.

Trong một diễn biến khác, ít nhất 2 người chết và 23 người bị thương khi một tài xế đâm xe vào đám đông bên ngoài một câu lạc bộ đêm ở trung tâm thành phố Austin tại bang Texas. Vụ việc xảy ra sau nửa đêm 12.3, khi hung thủ cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, theo NBC News.

Thụy Miên

>> FBI bắn chết bạn nghi phạm khủng bố ở Boston
>> Vụ đánh bom Boston: Những điểm chính trong cáo trạng
>> Nghi phạm đánh bom ở Boston đối mặt án tử hình
>> Nga từng cảnh báo FBI về nghi phạm đánh bom ở Boston
>> Vụ đánh bom Boston: Nghi phạm còn muốn tấn công nhiều người khác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.