5.000 máy kéo đổ về Berlin để phản đối chính sách nông nghiệp mới

Văn Khoa
Văn Khoa
26/11/2019 22:34 GMT+7

Giới chức Đức ước tính có 10.000 nông dân cùng 5.000 máy kéo đổ về thủ đô Berlin ngày 26.11 để phản đối chính sách nông nghiệp mới và quy định bảo vệ môi trường họ cho là có quá nhiều hạn chế.

Hồi tháng 9, Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra đề nghị hạn chế dùng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ để bảo tồn các loài côn trùng, và giới hạn dùng phân bón nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm, theo Đài RT.

Cảnh máy kéo tập trung tại Berlin ngày 26.11

Reuters

Tuy nhiên, nhiều nông dân không đồng ý với đề nghị trên cho rằng cần có cuộc tham vấn và hợp tác giữa các nhà bảo vệ môi trường, nông dân và chính phủ để đưa ra chính sách hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường mà vẫn duy trì được tính cạnh tranh của ngành nông nghiệp Đức.

Nhiều người đi bộ ngang qua các chiếc máy kéo ở Berlin ngày 26.11

Reuters

Một gia đình nông dân đi ngang qua những chiếc máy kéo ở Berlin ngày 26.11

Reuters

Có khoảng 5.000 máy kéo tập trung ở Berlin ngày 26.11

Reuters

  Dù Thủ tướng Merkel đã đồng ý với yêu cầu trên và các cuộc đối thoại dự kiến bắt đầu vào tháng 12, nhưng đã có nhiều cuộc phản đối của nông dân trong mấy tuần gần đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.