500 roi vì báng bổ

08/12/2011 00:38 GMT+7

Một người đàn ông Úc vừa bị tòa án Ả Rập Xê Út tuyên phạt 500 roi và 1 năm tù giam vì tội báng bổ. Theo AFP, ông Mansor Almaribe, 45 tuổi, bị bắt tại thành phố Medina hồi tháng trước khi đang thực hiện một cuộc hành hương và bị buộc tội xúc phạm một số nhân vật thiêng liêng của đạo Hồi.

Một người đàn ông Úc vừa bị tòa án Ả Rập Xê Út tuyên phạt 500 roi và 1 năm tù giam vì tội báng bổ. Theo AFP, ông Mansor Almaribe, 45 tuổi, bị bắt tại thành phố Medina hồi tháng trước khi đang thực hiện một cuộc hành hương và bị buộc tội xúc phạm một số nhân vật thiêng liêng của đạo Hồi.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc ngày 7.12 cho hay ông Almaribe vừa chính thức bị kết tội và đại sứ nước này tại Ả Rập Xê Út đang liên lạc với nhà chức trách để xin ân xá. Tờ The Age của Úc trước đó đưa tin người đàn ông có 5 con này không có tiền thuê luật sư.

Ông bị tiểu đường, bệnh tim và các vấn đề về lưng. “Tôi nghĩ ông không thể sống sót sau roi thứ 50”, Mohammed, một trong những người con của ông Almaribe, ngậm ngùi nói.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.