5 vũ khí lợi hại nhất của Nga vào năm 2030

22/09/2016 09:10 GMT+7

Với những dự án đang xúc tiến, Nga được dự đoán sẽ có trong tay ít nhất 5 loại vũ khí “khủng” mà phương Tây phải kiêng dè.

Theo chuyên san The National Interest, chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang theo đuổi những kế hoạch lớn lao nhằm nâng cấp sức mạnh quân sự trong bối cảnh tình hình địa chính trị và an ninh thế giới chuyển biến phức tạp. Mục tiêu đặt ra ban đầu là từ đây đến năm 2020 sẽ thay mới khoảng 70% thiết bị quân sự và vũ khí. Do ảnh hưởng từ giá dầu tụt dốc cùng những biện pháp trừng phạt của phương Tây nên một số dự án đang bị chững lại.
Tuy nhiên, The National Interest dẫn các nguồn tin từ Moscow cho biết nếu không có biến cố gì lớn thì sẽ có ít nhất 5 loại khí tài, vũ khí cực kỳ lợi hại gia nhập quân đội Nga từ đây đến năm 2030, lùi lại 10 năm so với thời hạn ban đầu.
Xe chiến đấu bộ binh T-15 Armata
Xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong một cuộc diễu binh ở Moscow năm 2015, T-15 được thiết kế dựa trên kết cấu khung gầm của “siêu xe tăng” Armata T-14. Các chuyên gia đánh giá đây là loại xe chiến đấu bộ binh được bảo vệ tốt nhất thế giới nhờ lớp giáp hạng nặng có khả năng chống chịu tốt trước các vũ khí chống tăng và xe thiết giáp.
Có thể chở tối đa 9 binh sĩ, vũ khí chính của “quái vật” này gồm tháp pháo điều khiển từ xa sử dụng pháo tự động 2A42 30 mm cùng 4 tên lửa chống tăng Kornet-EM tầm bắn tối đa 8 - 10 km lắp 2 bên tháp pháo. Ngoài ra, T-15 còn có một pháo có tầm bắn khoảng 4 km và một súng máy đồng trục 7,62 mm.
Đặc biệt, xe chiến đấu T-15 được trang bị khả năng tự hành cao, có khả năng tự động tìm kiếm mục tiêu cùng thiết bị ngắm quang học cho phép phát hiện những mục tiêu ngụy trang.
Xe chiến đấu T-15 Ảnh: The National Interest
Chiến đấu cơ PAK-FA
PAK-FA, chiến đấu cơ thế hệ thứ năm đầu tiên của Nga, là dự án hợp tác giữa nước này với Ấn Độ nhằm phát triển một máy bay chiến đấu đa nhiệm tàng hình mạnh mẽ. Chịu trách nhiệm chính của dự án là Văn phòng Thiết kế hàng không Sukhoi, nơi cho ra đời những thiết kế máy bay nổi tiếng nhất và hiệu quả nhất của Liên Xô trước đây. PAK-FA sẽ được trang bị hệ thống radar quét mạng pha điện tử chủ động nhằm phát hiện và phá hủy các mục tiêu trên không, cùng thiết bị cảm biến quang điện dùng để xử lý các mục tiêu trên mặt đất. PAK-FA có thể mang trong khoang vũ khí đến 6 tên lửa đối không và đối đất.
Theo thiết kế, PAK-FA vận hành bằng 2 động cơ phản lực “izdeliye 30” với nhiều cải tiến lực đẩy và hiệu quả nhiên liệu để thay thế dòng động cơ Saturn lâu nay của các máy bay quân sự Nga. Sự kết hợp giữa sức mạnh động cơ, khả năng điều khiển vector lực đẩy và cánh đuôi luôn chuyển động sẽ cho phép AK-FA tác chiến linh hoạt trên không, trở thành một đối thủ nguy hiểm tiềm tàng đối với các dòng chiến đấu cơ của phương Tây.
Tàu sân bay lớp Storm
Lâu nay, truyền thông Nga dẫn lời giới chức Moscow thừa nhận tàu sân bay duy nhất đang vận hành của nước này là chiếc Đô đốc Kuznetsov đã dần lỗi thời, không còn đáng tin cậy và cần được “nghỉ hưu”. Một kế hoạch thay thế đang được xúc tiến tại Viện Nghiên cứu đóng tàu Krylov. Được biết đến với tên gọi “Dự án 23000E Storm”, chiếc tàu mới sẽ có chiều dài 330 m và độ choán nước 100.000 tấn, lớn hơn khoảng 60% so với Đô đốc Kuznetsov. Tàu có khả năng lướt sóng với tốc độ cao nhất là 30 hải lý và sử dụng một hệ thống phóng máy bay điện từ sử dụng năng lượng hạt nhân.
Dự kiến, trên tàu “Storm” sẽ có khoảng 80 - 90 máy bay, bao gồm các tiêm kích cơ, máy bay tấn công, máy bay cảnh báo sớm trên không, máy bay trinh sát và tác chiến điện tử. Ngoài ra, còn phải kể đến hơn một chục máy bay trực thăng làm nhiệm vụ tác chiến chống ngầm và tiến hành các hoạt động hỗ trợ.
Tàu khu trục lớp Leader
Một khi được đưa vào sử dụng, tàu sân bay Storm sẽ cần đến sự bảo vệ hữu hiệu của nhóm hộ tống xung quanh và Viện Nghiên cứu đóng tàu Krylov cũng đang phát triển song song Dự án 23560 Leader. Đây sẽ là tàu khu trục tên lửa mang tên lửa dẫn đường cỡ lớn để thay thế các tàu tuần dương và tàu khu trục hiện có của Nga. Leader sẽ có chiều dài khoảng 200 m và độ choán nước 17.500 tấn.
Với khả năng vận hành linh hoạt và đa nhiệm, tàu này được kỳ vọng tiến hành các hoạt động quân sự chống lại tàu nổi, tàu ngầm, tên lửa đạn đạo và máy bay của đối phương. Tàu sẽ chở theo gần 200 tên lửa, bao gồm 60 tên lửa hành trình đối hạm và 128 tên lửa phòng không. Nhiều khả năng đó là những tên lửa đối hạm Zircon mới và cả tên lửa phòng không S-500 được cải biến cho phù hợp với điều kiện chiến đấu trên biển.
Dự kiến Nga sẽ khởi công đóng tàu khu trục lớp Leader đầu tiên vào năm 2019, và theo đánh giá của hải quân Mỹ, Moscow sau đó sẽ tiếp tục đóng thêm 11 tàu thuộc lớp này.
Tên lửa hành trình Kh-101
Được thử nghiệm thực chiến lần đầu tiên trong các chiến dịch không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, Raduga Kh-101 là tên lửa hành trình mới nhất của Nga. Tên lửa này kết hợp khả năng bay thám sát mặt đất, thiết kế tàng hình và tầm bắn lên tới hơn 4.800 km để trở thành loại vũ khí cực kỳ lợi hại. Tên lửa dài 7,4 m, trọng lượng vào điểm phóng là 2.300 kg. Động cơ phản lực cho phép nó đạt tốc độ cận âm đến 0,77 Mach. Raduga Kh-101 sử dụng đầu đạn 400 kg kết hợp với hệ thống định vị GLONASS để đạt điểm rơi có độ chính xác cao trong khoảng 9 m. Ngoài ra, Nga còn phát triển phiên bản mang đầu đạn hạt nhân 250 kiloton của Kh-101 với tên Kh-102.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.