400 tù nhân vượt ngục ở Libya

04/09/2018 08:49 GMT+7

Hôm qua, chính phủ Libya tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tripoli sau khi khoảng 400 tù nhân trốn thoát trong vụ bạo động tại trại giam Ain Zara, ngoại ô thành phố.

Cảnh sát cho hay lực lượng quản giáo không thể ngăn chặn đám đông phạm nhân nổi loạn phá cửa, trốn thoát. Theo AFP, đa số những người bị giam tại Ain Zara là thành phần trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, vốn bị lật đổ và thiệt mạng trong cuộc nổi dậy năm 2011.
Cùng ngày, ít nhất 39 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong các vụ đụng độ đẫm máu giữa những nhóm vũ trang thù địch tại phía nam Tripoli. Kể từ khi ông Gaddafi bị lật đổ, Libya có chính phủ đoàn kết dân tộc được LHQ công nhận. Tuy nhiên, chính phủ vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn thủ đô Tripoli do có nhiều nhóm vũ trang đối đầu lẫn nhau và kiểm soát một số khu vực tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.