4 xe thiết giáp đâm nhau, 13 lính Mỹ bị thương

08/06/2018 11:30 GMT+7

Một vụ va chạm giữa 4 xe thiết giáp Stryker của quân đội Mỹ đã xảy ra ở miền trung Lithuania, khiến ít nhất 13 binh sĩ bị thương.

Theo hãng Sputnik ngày 8.6 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Lithuania, tai nạn xảy ra trên đường cao tốc nối hai thành phố Prienai-Kaunas, gần biên giới với vùng Kaliningrad của Nga.
Giới chức sở tại cho biết một xe bất ngờ mất lái, khiến 3 xe đi theo sau không kịp phản ứng nên đâm dính chùm vào nhau. Những binh sĩ bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.
Không có thông tin về người dân bị thương và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.
Nhóm binh sĩ Mỹ trong đoàn xe trên đã được điều từ căn cứ ở thị trấn Vilseck (Đức) tới Lithuania để tham gia cuộc tập trận thường niên của NATO, theo Đài RT.
Mang tên Saber Strike 2018, cuộc tập trận diễn ra tại các vùng gần biên giới với Nga từ ngày 6-15.6.
Khoảng 18.000 binh sĩ từ 19 quốc gia, trong đó có khoảng 3.000 lính Mỹ, tham gia các cuộc tập trận diễn ra ở Estonia, Lithuania, Latvia và Ba Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.