33 người thiệt mạng vì nắng nóng tại Canada

06/07/2018 11:15 GMT+7

Đợt nắng nóng hoành hành ở phía nam tỉnh Quebec của Canada đã cướp đi sinh mạng của 33 người.

Đợt nắng nóng lần này bắt đầu từ ngày 29.6 với nhiệt độ tăng đến 350C và có độ ẩm cao. Đây là đợt nóng tồi tệ nhất ở Quebec trong vài thập niên qua, theo Đài CBC ngày 6.7.
Số người tử vong vì nắng nóng tăng lên mỗi ngày trong tuần này. Hầu hết nạn nhân nằm trong độ tuổi từ 50-80.
Giới chức y tế địa phương cũng thừa nhận phần lớn các nạn nhân sống một mình, mắc bệnh mạn tính và nhà không có thiết bị điều hòa không khí. Họ cũng kêu gọi người dân uống nhiều nước và ở trong bóng râm.
Thị trưởng Valerie Plante của thành phố Montreal, nơi có tới 18 người thiệt mạng vì nắng nóng, cho biết thành phố đã mở cửa các hồ bơi và những nơi có lắp máy lạnh cho người dân.
Chính quyền cũng đã cử người đến gõ cửa từng nhà có người dân dễ bị tổn thương bởi thời tiết nắng nóng để kiểm tra, theo BBC. Ước tính có khoảng 15.000 người tại Montreal cần được quan tâm vào thời điểm nắng nóng này.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã kêu gọi người dân tự bảo vệ chính mình và gia đình vì nhiệt độ có thể sẽ còn tăng cao ở miền trung và đông nước này trong những ngày tới.
Hồi năm 2010, một đợt nắng nóng đã làm thiệt mạng khoảng 100 người ở Montreal.
[VIDEO] Nước Mỹ cũng vật vã vì nóng, đã có người thiệt mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.