3.000 người Thổ Nhĩ Kỳ 'có liên hệ với IS'

18/01/2015 18:09 GMT+7

(TNO) Khoảng 3.000 người Thổ Nhĩ Kỳ bị cho là có liên hệ với tổ chức Hồi giáo cực đoan IS, Đài RT dẫn một báo cáo do cơ quan tình báo nước này công bố hôm 17.1.

(TNO) Khoảng 3.000 người Thổ Nhĩ Kỳ bị cho là có liên hệ với tổ chức Hồi giáo cực đoan IS, Đài RT dẫn một báo cáo do cơ quan tình báo nước này công bố hôm 17.1.

3.000 người Thổ Nhĩ Kỳ 'có liên hệ với IS'
Các tay súng IS - Ảnh: AFP
Thông tin trên đã gióng lên hồi chuông báo động đỏ về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhằm vào NATO và phương Tây từ những “cơ sở nằm vùng” của IS ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Báo cáo kêu gọi tăng cường giám sát số người nói trên, bao gồm xác định hàng ngũ của họ trong thành phần IS hoặc liệu họ có tích cực hoạt động trong tổ chức này hay không.
Con số 3.000 người này không bao gồm 700 công dân mà Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu xác nhận đã gia nhập IS.
Cho đến nay Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm 7.250 công dân ra nước ngoài với ý định gia nhập IS, và đã trục xuất 1.165 phần tử cực đoan “tiềm năng”.
Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay bị chỉ trích đã không hành động đủ để ngăn chặn làn sóng các tay súng tìm cách gia nhập IS, trong bối cảnh tổ chức này đã đánh chiếm nhiều phần lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria và chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu chưa khiến các tay súng cực đoan phải “chùn chân”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.