30 người nhiễm xạ do sự cố ở Nhật

28/05/2013 03:25 GMT+7

Theo Kyodo News hôm qua, kết quả kiểm tra sức khỏe các nhà nghiên cứu và nhân viên tại khu vực xảy ra sự cố thí nghiệm hạt nhân ở Nhật Bản hồi tuần trước cho thấy 30 người đã phơi nhiễm phóng xạ rò rỉ.

Vụ việc xảy ra ngày 23.5 tại một phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân ở tỉnh Ibaraki. Khi đó, nhóm nghiên cứu đang bắn chùm proton vào vàng thì bộ phận kiểm soát proton bị trục trặc gây rò rỉ phóng xạ.

Ban đầu, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản cho rằng phạm vi rò rỉ chỉ giới hạn trong phòng thí nghiệm nhưng do các nhân viên mở quạt thông gió quá sớm nên phóng xạ lại lan xa. Trong 30 người nói trên, mức phơi nhiễm cao nhất là 1,7 millisievert trong khi giới hạn phơi nhiễm đối với công nhân tại các cơ sở hạt nhân của Nhật là 50 millisievert/năm.

Lê Loan

>> Nhật điều tra bê bối về báo cáo nhiễm xạ tại Fukushima
>> Phát hiện cá ngừ vây xanh nhiễm xạ từ thảm họa 11.3
>> Nước nhiễm xạ rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản
>> Phát hiện gạo nhiễm xạ ở Nhật
>> Thịt bò nhiễm xạ gây lo ngại
>> Nhật: Nỗi sợ thịt nhiễm xạ lan rộng
>> Rơm gia súc ở Fukushima nhiễm xạ cao
>> Nhật phát hiện thịt bò nhiễm xạ cao
>> Thêm công nhân Nhật nhiễm xạ
>> Nhật Bản thu hồi trà xanh nhiễm xạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.