30 người chết vì bạo loạn ở Ai Cập

10/02/2015 03:00 GMT+7

Một cuộc bạo loạn đã xảy ra tại sân vận động Air Defense ở thủ đô Cairo của Ai Cập đêm 8.2 làm ít nhất 30 người thiệt mạng, phần lớn là cổ động viên bóng đá.

Một cuộc bạo loạn đã xảy ra tại sân vận động Air Defense ở thủ đô Cairo của Ai Cập đêm 8.2 làm ít nhất 30 người thiệt mạng, phần lớn là cổ động viên bóng đá.

Tờ Egyptian Daily News cho hay cả ngàn người không có vé đã cố chen vào xem trận bóng giữa đội Zamalek và Enppi. Bực tức vì bị bảo vệ ngăn cản, những người này đã tiến hành đập phá, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay trấn áp. Truyền thông Ai Cập cho hay nạn nhân tử vong phần lớn là do ngạt thở khi giẫm đạp lên nhau để tháo chạy.
Theo BBC, lực lượng an ninh và các cổ động viên bóng đá quá khích ở Ai Cập vốn có lịch sử thù hằn vì xu hướng chính trị. Cách đây 3 năm, 74 người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa các cổ động viên tại thành phố Port Said và nhiều người cáo buộc cảnh sát đã khoanh tay đứng nhìn bạo lực diễn ra để trả thù vai trò của giới cổ động viên trong vụ phế truất Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.