3 tiểu hành tinh lần lượt lướt qua Trái đất trong 1 ngày

25/07/2019 08:30 GMT+7

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện 3 tiểu hành tinh kích thước đáng kể lao về hướng Trái đất vào ngày 24.7, trong đó có một đối tượng tiếp cận ở khoảng cách gần hơn cả mặt trăng.

Theo Trung tâm nghiên cứu các vật thể gần Trái đất (CNEOS) của NASA, tiểu hành tinh đầu tiên xuất hiện là 2015 HM10, lao đến với tốc độ 34.235 km/giờ và có chiều dài 110 m.
Với kích thước hiện tại, tiểu hành tinh này phải lớn hơn kích thước tượng Nữ Thần Tự Do nổi tiếng ở New York, theo tạp chí Newsweek.
Khoảng cách gần nhất giữa Trái đất và 2015 HM10 trong lần viếng thăm này là 4,67 triệu km. Dựa trên dữ liệu hành trình của nó, 2015 HM10 là “khách quen thuộc” của vùng phụ cận Trái đất và sao Mộc.
Tiếp bước 2015 HM10 là tiểu hành tinh 2019 OD có kích thước khá tương đồng, nhưng lại di chuyển với tốc độ cao hơn là 69.200 km/giờ.
Trong số 3 tiểu hành tinh lộ diện gần Trái đất hôm 24.7, 2019 OD có khoảng cách gần nhất. Theo dữ liệu của CNEOS, nó chỉ cách địa cầu 357.532 km, tức gần hơn cả khoảng cách giữa hành tinh chúng ta và mặt trăng (trung bình 384.472 km).
“Vị khách” cuối cùng trong ngày là 2019 OE, di chuyển “đủng đỉnh” hơn cả với tốc độ 32.186 km/giờ. So với 2 tiểu hành tinh đầu, nó nhỏ bé hơn, đường kính 53 m và chỉ cách Trái đất khoảng 966.411 km.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.