3 thanh niên bị xe lửa cán chết lúc chụp ảnh selfie

01/05/2019 16:30 GMT+7

Ba thanh niên Ấn Độ thiệt mạng trong lúc chụp ảnh tự sướng (selfie) và đã bị xe lửa lao tới cán chết.

Cảnh sát xác nhận thanh niên thứ 4 may mắn thoát chết nhờ kịp thời nhảy khỏi đường ray tại thành phố Panipat thuộc bang Haryana, phía bắc Ấn Độ, theo AFP.
“Các nạn nhân mải lo chụp ảnh selfie thì nhìn thấy chiếc xe lửa lao đến, lập tức nhảy sang đường ray thứ 2 nhưng không nhận ra đoàn tàu khác di chuyển theo hướng ngược lại”, phát ngôn viên sở cảnh sát Panipat, M. S. Dabas cho biết.
“Nam thanh niên thứ 4 may mắn thoát chết nhờ nhảy sang hướng khác”, ông Dabas nói.
Nhóm thanh niên đến Panipat để dự tiệc cưới. Một nạn nhân thiệt mạng mới 18 tuổi và hai người còn lại là 19 tuổi.
Giới chuyên gia lâu nay cảnh báo giới trẻ nghiện chụp ảnh selfie để đăng tải lên mạng xã hội mất cảnh giác trước mối nguy hiểm.
Ấn Độ đứng hàng đầu thế giới về tỉ lệ thiệt mạng luc chụp ảnh selfie Ảnh chụp màn hình GulfNews
Hồi năm 2018, Viện nghiên cứu y khoa Ấn Độ công bố báo cáo cho thấy 259 người thiệt mạng khắp thế giới vì chụp ảnh selfie trong giai đoạn 2011-2017.
Trong đó, Ấn Độ có tỷ lệ thiệt mạng vì selfie cao nhất, tiếp sau đó là Nga, Mỹ và Pakistan, theo nghiên cứu.
Vào năm 2017, 3 sinh viên Ấn Độ thiệt mạng trong lúc chụp ảnh tự sướng trên đường ray ở bang Karnataka. Trong một vụ khác, một người đàn ông bị voi dùng vòi siết, lấy chân đè đến chết cũng trong lúc chụp ảnh selfie ở bang Odisha.
Trên Twitter, Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ Piyush Goyal hồi năm ngoái cảnh báo người dân không nên liều mạng để chụp ảnh tự sướng.
[VIDEO] Suýt chết vì chụp ảnh tự sướng cùng trăn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.