3 năm tù giam cho dược sĩ hủy 500 liều vắc xin Covid-19

09/06/2021 14:50 GMT+7

Thẩm phán Brett Ludwig của tòa quận ở bang Wisconsin tuyên án 3 năm tù giam đối với cựu dược sĩ Steven Brandenburg vì tội phá hủy 500 liều vắc xin Covid-19 trong giai đoạn nước Mỹ căng thẳng chống dịch.

Cựu dược sĩ Brandenburg của Trung tâm Y tế Aurora ở Grafton, Wisconsin, đã bị kết tội cố ý phá hủy số vắc xin Covid-19 vào cuối năm ngoái, theo Đài Dox News hôm 8.6.
Trong hai đêm trực liên tiếp vào tháng 12.2020, bị cáo thừa nhận đã chuyển các lô vắc xin khỏi tủ đông lạnh với ý đồ làm hỏng vắc xin, trước khi đặt chúng lại trong tủ lạnh và tiêm cho 57 người.
Kết quả điều tra của Bộ Tư pháp cho thấy bị cáo là người theo thuyết âm mưu, tin rằng vắc xin Covid-19 không an toàn cho con người và có thể thay đổi cấu trúc gien di truyền.
“Đây là hành vi phạm pháp nghiêm trọng, nhất là khi diễn ra trong lúc đại dịch tấn công toàn cầu”, theo Thẩm phán Ludwig.
Vị thẩm phán tuyên án 3 năm tù giam đối với Brandenburg, và khi ra tù tiếp tục bị giám sát thêm 3 năm nữa, đồng thời nộp phạt gần 84.000 USD.
Brandenburg cũng bị rút bằng hành nghề dược sĩ sau vụ phá hoại vắc xin Covid-19.

Dân Mỹ 'chê' vắc xin Covid-19 Johnson & Johnson, gần 10 triệu liều không được dùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.