29.000 trẻ em Somalia chết đói

05/08/2011 01:45 GMT+7

AFP ngày 4.8 dẫn lời một chuyên gia của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho biết trong 3 tháng qua, khủng hoảng lương thực đã làm 29.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở

Somalia chết đói. Đáng lo ngại hơn, nạn đói đã lan tới thủ đô Mogadishu và 2 vùng khác của nước này là Afgooye và Trung Shabelle. Trước đó, nạn đói được ghi nhận chính thức tại 2 vùng miền nam của Somalia là Bakool và Hạ Shabelle. Thông cáo báo chí mới đây của LHQ nhận định: “Tình trạng tại

Somalia là thảm họa nhân đạo nặng nề nhất trên thế giới hiện nay và là khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất kể từ nạn đói cũng tại nước này hồi đầu thập niên 1990”. Hạn hán đang khiến 12 triệu người tại

Somalia nói riêng và Đông Phi lâm vào cảnh đói khát nghiêm trọng. Các tổ chức nhân đạo đánh giá việc cứu trợ vẫn chưa đạt yêu cầu do không đủ nguồn tài chính.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.