29 người thiệt mạng trong vụ thảm sát trường học ở Nigeria

07/07/2013 10:45 GMT+7

(TNO) Ít nhất 29 học sinh và giáo viên bị giết chết trong cuộc tấn công nhắm vào một trường học ở đông bắc Nigeria ngày 6.7.

(TNO) Ít nhất 29 học sinh và giáo viên bị giết chết trong cuộc tấn công nhắm vào một trường học ở đông bắc Nigeria ngày 6.7.

>> Hơn 20 trường học ở Hà Lan đóng cửa vì bị đe dọa xả súng

Theo BBC, vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Mamudo, bang Yobe của Nigeria. Các nhân chứng cho biết một số nạn nhân còn bị thiêu sống.

Các bệnh viện tại những khu vực lân cận đang trong tình trạng hỗn loạn, do nhiều phụ huynh đổ xô đến nhận diện các thi thể dính đầy vết thương từ súng đạn.

Những học sinh sống sót cho biết các tay súng, được cho là những phần tử thuộc nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram, đã đốt cháy trường học, rồi bắt đầu xả súng vào học sinh và giáo viên.


Một trường học ở bang Yobe bị đốt cháy sau một cuộc tấn công xảy ra hồi năm 2012 - Ảnh: AFP

Các tay súng Hồi giáo vũ trang đã tấn công, đốt cháy hàng chục ngôi trường ở khắp Nigeria kể từ năm 2010, theo BBC.

Yobe là một trong ba bang mà Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan tuyên bố tình trạng khẩn cấp hồi tháng 5.2013.

Chính quyền trung ương nước này đã gửi hàng ngàn binh sĩ đến khu vực ba bang để trấn áp những cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo vũ trang, gồm cả nhóm Boko Haram.

Cũng theo BBC, trong năm 2012, nhóm Boko Haram giết chết trên 600 người ở Nigeria, trong các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nigeria.

Phúc Duy

>> Nigeria "thiệt hại" vì Mỹ tăng khai thác dầu trong nước
>> Nigeria phát hiện “xưởng đẻ” thứ 2
>> Tổng thống Nigeria tuyên bố tình trạng khẩn cấp
>> Rơi máy bay ở Nigeria, 1 thống đốc và 5 người khác thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.