2,56 tỉ đồng săn đầu sơn dương quý hiếm

13/02/2019 21:27 GMT+7

Dư luận nổi giận vì một người đàn ông Mỹ chi 110.000 USD (2,56 tỉ đồng) để tự tay săn sơn dương núi Pakistan quý hiếm, đang tồn tại với số lượng ít ỏi ở vùng Gilgit-Baltistan thuộc dãy Himalaya.

Bức ảnh chụp công dân Mỹ Bryan Kinsel Harlan, thợ săn đến từ bang Texas, khuỵu gối mỉm cười bên cạnh con sơn dương xấu số đã gây xôn xao cộng đồng bảo vệ động vật hoang dã trên thế giới, , theo tờ The Independent hôm 12.2.
“Đó là một cú bắn dễ dàng ở cự ly gần”, ông Harlan trả lời báo chí địa phương. “Tôi hoàn toàn hài lòng với chiến tích này”.
Con sơn dương vừa bị sát hại có tên chính thức là sơn dương núi Pakistan, động vật biểu tượng quốc gia của đất nước Nam Á.
Tấm ảnh nói trên đã kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội, với nhiều người giận dữ trước hành vi giết hại động vật hoang dã quý hiếm để thỏa mãn thú vui cá nhân.
Ông Harlan là người Mỹ thứ ba đến Pakistan để săn sơn dương nước này.
Bất chấp dư luận, ông này không những chẳng hối hận về hành động của mình mà còn cho rằng mình "tham gia vào nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã".
Tờ The Washington Post dẫn lời giới chức địa phương thừa nhận đang triển khai chương trình cho phép săn sơn dương có thu phí để vừa mang lại nguồn thu vừa ngăn chặn nạn lén lút săn bắn bừa bãi bất hợp pháp.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.