250 công nhân nghi bị IS bắt cóc

08/04/2016 07:30 GMT+7

AFP ngày 7.4 dẫn lời đại diện Hãng sản xuất xi măng Badia tại thị trấn Dmeir, tây nam Syria, cho biết: “Từ ngày 4.4 đến nay chúng tôi đã mất hoàn toàn liên lạc với 250 công nhân”.

AFP ngày 7.4 dẫn lời đại diện Hãng sản xuất xi măng Badia tại thị trấn Dmeir, tây nam Syria, cho biết: “Từ ngày 4.4 đến nay chúng tôi đã mất hoàn toàn liên lạc với 250 công nhân”. 

Một khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo của Syria - Ảnh minh họa: ReutersMột khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo của Syria - Ảnh minh họa: Reuters
Ngay trước vụ mất tích, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã mở một đợt tấn công quy mô lớn vào khu vực trên nhằm chiếm sân bay quân sự và Nhà máy điện Techrine nhưng thất bại.
Do đó, một số tổ chức nhân đạo lo ngại các công nhân của Badia đã bị IS bắt cóc. Giới quan sát nhận định nếu nghi vấn được xác nhận sẽ là dấu hiệu cho thấy IS đang trỗi dậy trở lại sau nhiều tháng bị tấn công dữ dội.
Cũng vào hôm qua 7.4, một đợt tấn công bằng rốc két đã làm bị thương ít nhất 3 người dân của thị trấn Kilis thuộc khu vực phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và sát biên giới với Syria. Theo Hãng tin Dogan, số rốc két được phóng từ một khu vực của Syria hiện do IS kiểm soát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.