20 người nước ngoài bị bắt cóc tại khách sạn ở Mexico

Khánh An
Khánh An
15/09/2021 09:08 GMT+7

Khoảng 20 người nước ngoài nghi là người di cư đến Mỹ đã bị bắt cóc tại một khách sạn ở Mexico.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang San Luis Potosi (Mexico) cho hay các tay súng đã xông vào một khách sạn và bắt cóc khoảng 20 người nước ngoài, chủ yếu là người Haiti và Venezuela.
Vụ việc xảy ra vào ngày 14.9 (giờ địa phương) tại khách sạn Sol y Luna ở thành phố Matehuala. Theo ông Arturo Garza Herrera, tổng chưởng lý bang, cơ quan chức năng hiện đang xác minh danh tính những nạn nhân.
“Lực lượng chức năng đang tìm cách giải cứu các nạn nhân và tiến hành điều tra”, ông cho biết, nhưng không nói rõ liệu những nạn nhân có phải đang tìm cách di cư đến Mỹ hay không.
Theo Reuters, những người di cư đối diện hàng loạt mối nguy hiểm trên đường đến Mỹ, như nguy cơ bị bắt cóc, bóc lột, cưỡng hiếp và thậm chí bị sát hại. Một số người còn bị bắt tham gia chiến đấu tranh giành địa bàn giữa các băng nhóm buôn ma túy.
Vào tháng 6, một tổ chức nhân đạo cho hay có khoảng 3.300 người di cư bị mắc kẹt ở Mexico từ tháng 1 đã bị bắt cóc, cưỡng hiếp, đánh đập và trở thành nạn nhân của bọn buôn người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.