2 oanh tạc cơ lớn nhất thế giới của Nga lần đầu tiên đến Nam Phi

Văn Khoa
Văn Khoa
24/10/2019 09:11 GMT+7

Hai máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tu-160 của Nga mới đây hạ cánh xuống Nam Phi, đánh dấu lần đầu tiên loại oanh tạc cơ lớn nhất thế giới đến thăm quốc gia này, theo hãng tin TASS.

Hai máy bay ném bom Tu-160, được xem là oanh tạc cơ lớn nhất thế giới, hạ cánh tại căn cứ không quân Waterkloof, gần thủ đô Pretoria của Nam Phi hôm 23.10 (giờ địa phương) sau chuyến bay 12 tiếng đồng hồ từ căn cứ ở Nga đi qua không phận của 7 nước châu Phi.

"Thiên nga Trắng" Tu-160 lần đầu đến thăm Nam Phi

Tu-160 chưa bao giờ hạ cánh ở lãnh thổ Nam Phi trước đó. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Phi nhận định với TASS rằng sự kiện này “rất quan trọng” đối với cả châu Phi.
Bay cùng 2 chiếc Tu-160 đến Nam Phi còn có 2 máy bay vận tải Il-62 và An-124. Những quân nhân và chuyên gia quân sự Nga đến Nam Phi lần này sẽ tham gia các sự kiện do Bộ Quốc phòng Nam Phi tổ chức. Hai bên sẽ thảo luận về việc tiến hành các chiến dịch tác chiến, biện pháp tìm kiếm và cứu hộ.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 lúc hạ cánh tại căn cứ không quân Waterkloof của Nam Phi

AFP

Sự kiện 2 chiếc Tu-160 đến Nam Phi nằm trong thỏa thuận hợp tác quân sự được bộ quốc phòng hai nước ký kết vào năm 1995. Sự kiện này diễn ra trong lúc Hội nghị thượng đỉnh Nga-Nam Phi đầu tiên khai mạc ở thành phố Sochi (Nga). Tại cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực.

Tiêm kích 5 nước Tây Âu bay kèm oanh tạc cơ Tu-160 Nga trên biển Baltic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.