15.000 cá sấu sổng chuồng ở Nam Phi

28/01/2013 03:00 GMT+7

Tờ The Telegraph dẫn thông báo mới nhất từ chính quyền Nam Phi cho biết lực lượng chức năng ở các địa phương gần sông Limpopo, miền bắc nước này vẫn đang truy tìm mấy ngàn con cá sấu trốn thoát khỏi một trang trại trong khu vực.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Limpopo dâng cao, làm ngập trang trại Rakwena. Cuộc “đào tẩu” xảy ra khi chủ trang trại buộc phải mở cổng thoát nước để chống ngập. Sau khi nước rút, nhà chức trách và người dân bắt lại được khoảng một nửa trong số 15.000 con cá sấu sổng trại, nhiều con kẹt trên nhánh cây hoặc ẩn nấp trong các bụi cỏ.

Đặc biệt, một số cá sấu lớn được phát hiện tại sân bóng bầu dục của một trường học cách trại Rakwena đến hơn 120 km. Ông Zane Langman - con rể chủ trại Rakwena, cho biết: “Việc truy tìm chủ yếu được tiến hành ban đêm do mắt cá sấu thường phát ra ánh sáng đỏ trong bóng tối”.

Trùng Quang

>> 15.000 cá sấu ở Nam Phi sổng chuồng
>> Trộm cá sấu
>> Phát hiện cá sấu "thú cưng" trong nhà tù Mexico
>> Tưởng cá sấu là ngựa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.