150 người được cứu sống trong “giờ vàng” sau động đất

23/04/2013 16:01 GMT+7

(TNO) Lực lượng cứu hỏa Trung Quốc đã cứu sống được 150 người trong vòng 72 giờ sau trận động đất mạnh 7 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên vào hôm 20.4, Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Bộ Công an nước này cho biết vào ngày 23.4.

Theo Bộ này, lực lượng cứu hỏa cũng đã sơ tán được 6.976 người đến nơi an toàn trong 72 giờ đầu tiên sau động đất, được coi là “giờ vàng” trong việc cứu người.

Tính đến nay đã có ít nhất 192 người thiệt mạng, hơn 11.000 người bị thương và 23 người hiện vẫn còn mất tích sau trận động đất kinh hoàng tại huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An, Tân Hoa xã dẫn nguồn từ giới chức địa phương cho hay.

Công tác cứu hộ tại vẫn đang được tiến hành nhưng hơn 2.300 dư chấn, trong đó có nhiều dư chấn có cường độ trên 5 độ Richter, đã gây khó khăn cho việc cứu hộ, theo Tân Hoa xã.

Huỳnh Thiềm

>> Động đất ở Tứ Xuyên, hàng trăm người thương vong
>> Động đất 7,2 độ Richter tại miền bắc Nhật Bản
>> Đảo ở Nhật rung chuyển vì 30 trận động đất
>> Động đất rung chuyển Trung Đông, Nam Á
>> Động đất cực mạnh ở Iran, rung chuyển khắp Trung Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.