14 lao động thiệt mạng khi ngủ trên đường ray xe lửa ở Ấn Độ

Văn Khoa
Văn Khoa
08/05/2020 11:57 GMT+7

Một xe lửa chở hàng sáng nay 8.5 cán chết ít nhất 14 lao động nhập cư đang ngủ trên đường ray ở huyện Aurangabad thuộc bang Maharashtra (phía tây Ấn Độ).

Vụ xe lửa cán chết người xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng 8.5 (giờ địa phương), một cảnh sát xác nhận với hãng tin PTI.
Cảnh sát cho hay các nạn nhân đi bộ dọc đường ray từ thành phố Jalna đến thành phố Bhusawal, đều thuộc bang Maharashtra, và đang trên đường trở về nhà ở bang Madhya Pradesh.
Do quá kiệt sức nên họ ngủ trên đường ray đoạn ngang qua huyện Aurangabad, và không may bị xe lửa chở hàng đi từ từ Jalna cán qua, khiến họ chết tại chỗ.

Hiện trường vụ xe lửa cán chết người ở huyện Aurangabad sáng 8.5

Chụp màn hình The Times of India

Ngoài số người tử vong còn có 2 người bị thương. Cảnh sát cho biết thêm có 3 người khác cũng thuộc nhóm đi bộ đã sống sót nhờ ngủ cách xa đường ray. Nhóm lao động nhập cư này làm việc cho một nhà máy thép ở Jalna.

Ấn Độ đánh "thuế corona" lên rượu bia để ngăn tụ tập đông người phòng Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.