14 bang kiện chính phủ ông Biden

26/03/2021 07:31 GMT+7

Đài CNBC hôm qua đưa tin 14 tiểu bang Mỹ đã đệ đơn kiện chính phủ Tổng thống Joe Biden vì ban hành lệnh cấm cho thuê đất và nguồn nước của liên bang để khai thác dầu khí.

Một liên minh 13 bang, trong đó có Alabama, Alaska, Georgia đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở bang Louisiana. Riêng bang Wyoming đâm đơn kiện tại tòa án liên bang ở bang này. Các đơn kiện cáo buộc lệnh cấm của chính phủ ông Biden đã vi phạm Đạo luật Cho thuê khoáng sản.
Tất cả 14 bang đều có tổng chưởng lý là người của đảng Cộng hòa. Tổng chưởng lý bang Louisiana, ông Jeff Landry lên án lệnh cấm là “hành vi lạm dụng quyền lực tổng thống”.
Hôm 27.1, ông Biden ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, động thái này ảnh hưởng đến nguồn thu của ngành công nghiệp dầu khí.

Đảo ngược chính sách của ông Trump, ưu tiên năng lượng sạch có giúp ông Biden tạo việc làm?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.