13 lao động Việt bị xử tù ở Hồng Kông

07/04/2019 20:00 GMT+7

Tòa án ở các khu Sa Điền và Đồn Môn (Hồng Kông) tuyên xử 9 người đàn ông và 4 phụ nữ Việt từ 15 đến 20 tháng tù giam về tội làm việc bất hợp pháp.

Bản án được đưa ra sau khi 13 người Việt, trong độ tuổi từ 21 - 56, bị bắt hôm 27.3 trong chiến dịch truy quét chống lao động trái phép tại một số khu thuộc Tân Giới và trên đảo Hồng Kông.

Báo Asia Times dẫn thông báo từ chính quyền Hồng Kông cho hay cảnh sát phát hiện những người nói trên khi đột kích các nhà máy thực phẩm, nhà hàng, căn hộ dân cư và công ty vệ sinh. Trong số đó có 2 người đàn ông và 3 người phụ nữ là những trường hợp xin tị nạn, thuộc diện bị cấm làm việc tại Hồng Kông.
Tất cả những người bị bắt đã nhận tội bị kết án 15 tháng tù vì làm việc bất hợp pháp. Trong số này có một người đàn ông và 2 phụ nữ còn bị kết tội sử dụng chứng minh thư giả nên sẽ phải ngồi tù tổng cộng 20 tháng.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.