13 cảnh sát Mexico bị bắt vì dính líu đến bắt cóc

09/10/2013 08:55 GMT+7

(TNO) Chính quyền Mexico ngày 8.10 cho biết họ đã bắt giữ 18 người, trong đó có 13 cảnh sát bị tình nghi là thành viên một băng nhóm bắt cóc hoạt động tại một khu resort ở thành phố Acapulco.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm trên có dính líu đến ít nhất 5 vụ giết người và 4 vụ bắt cóc, theo AFP.

13 cảnh sát bị bắt tại các văn phòng của Ủy ban An ninh Quốc gia ở thủ đô Mexico City của Mexico và đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

“Chúng tôi không thể tha thứ cho bất kỳ công nhân viên chức nhà nước, cảnh sát vi phạm pháp luật”, người phát ngôn Eduardo Sanchez của chính phủ Mexico cho biết.

Chính quyền Mexico đã bắt giữ tổng cộng 81 cảnh sát vi phạm pháp luật kể từ khi Tổng thống Enrique Pena Nieto đắc cử vào năm 2012 đến nay.

Năm 2012, có trên 105.000 vụ bắt cóc ở Mexico, nhưng nhiều nạn nhân không dám trình báo vụ việc cho cảnh sát, AFP dẫn báo cáo Cơ quan Thống kê Quốc gia Mexico.

Phúc Duy

>> Dân Mexico biểu tình phản đối nước ngoài đầu tư vào ngành dầu khí
>> Mexico giải cứu 73 người bị bắt cóc
>> 97 người chết do bão lũ ở Mexico tăng cao
>> Bão liên tiếp vào Mexico, 20 người chết
>> Hàng ngàn giáo viên Mexico biểu tình phản đối cải cách giáo dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.