11 phụ nữ Việt Nam bị lừa tiền tại Macau

15/06/2012 17:35 GMT+7

(TNO) Tờ Macau Daily Times ngày 15.6 đưa tin một phụ nữ Macau đã lừa gạt 11 phụ nữ Việt Nam đang tìm việc làm tại Macau với số tiền lên đến 110.000 MOP (gần 300 triệu đồng) và sau đó nướng sạch số tiền này vào sòng bài.

 

Hồi đầu tháng 6.2012, người phụ nữ thất nghiệp họ Wong (42 tuổi) hứa hẹn sẽ tìm được công việc tốt cho 11 phụ nữ Việt Nam này (cảnh sát chưa công bố danh tính) với điều kiện phải đặt tiền cọc.

 

Một người phụ nữ Việt Nam cho cảnh sát biết mỗi người phải đưa cho bà Wong 10.000 MOP (khoảng 30 triệu đồng) để bà này sắp xếp chỗ làm và lo giấy tờ.

 

Sau khi nhận tiền xong, bà Wong nướng hết vào sòng bạc và hẹn 11 phụ nữ Việt Nam đến đợi tại Văn phòng Sở di trú Macau vào ngày 11.6 để gặp một người đàn ông trung gian lấy giấy phép đi làm việc.

 

Nhưng họ đợi mãi mà chẳng thấy người đàn ông như lời bà Wong xuất hiện.

 

Theo Macau Daily Times, một người Việt Nam khác, cũng là nạn nhân của bà Wong, đã cùng 11 người phụ nữ trên đến trình báo cảnh sát sau khi phát hiện bà này tại quảng trường Senado, Macau.

 

Cảnh sát sau đó đã tóm gọn bà Wong và bà này cũng đã khai nhận từng lừa gạt nhiều người nước ngoài đến Macau tìm việc làm.

 

Phúc Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.