11 người chết, 25 người mất tích trong vụ nổ mỏ sắt ở Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
06/06/2018 07:54 GMT+7

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu nhiều thợ mỏ bị mắc kẹt bên trong.

Theo AFP, một xe tải chở thuốc nổ đã phát nổ gần cửa vào một mỏ sắt ở tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc vào ngày 5.6 khiến 11 người thiệt mạng, 9 người bị thương và 25 người bị mắc kẹt bên trong.
Mỏ sắt tại thị trấn Bản Khê thuộc sở hữu của tập đoàn Huamei, trực thuộc Tập đoàn Than quốc gia Trung Quốc.
Đài CCTV đưa tin công nhân đang khoan hầm mỏ phía trong thì chiếc xe tải ngay cửa vào bất ngờ phát nổ vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương).
Sau đó khoảng 6 tiếng, lực lượng cứu hộ đã khôi phục hệ thống điện và thông gió trong hầm, đồng thời gấp rút sửa hệ thống thang máy ngầm.
Các vụ tai nạn chết người thường xảy ra tại các hầm mỏ ở Trung Quốc, theo AFP.
Năm ngoái, một vụ rò rỉ khí khiến 18 thợ mỏ ở tỉnh Hồ Nam thiệt mạng. Trước đó vào tháng 12.2016, ít nhất 59 người thiệt mạng trong 2 vụ nổ mỏ than ở khu Nội Mông và tỉnh Hắc Long Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.