1.000 vệ binh quốc gia Mỹ đến bang Wisconsin đối phó biểu tình

28/08/2020 08:22 GMT+7

Nhà Trắng hôm qua tuyên bố đã hỗ trợ chính quyền bang Wisconsin trong việc triển khai gần 1.000 lính vệ binh quốc gia đến TP.Kenosha.

Động thái này nhằm ứng phó làn sóng biểu tình (ảnh) phản đối vụ cảnh sát bắn vào lưng thanh niên da màu Jacob Blake (29 tuổi).
“Tổng thống Donald Trump lên án bạo lực dưới mọi hình thức và tin rằng chúng ta phải bảo vệ tất cả người dân Mỹ khỏi sự hỗn loạn. Chúng tôi đã hỗ trợ Wisconsin trong việc triển khai gần 1.000 lính vệ binh quốc gia nhằm hỗ trợ cảnh sát đối phó nguy cơ bạo loạn và bất ổn”, nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói.
Cách đây 3 tháng, vụ cảnh sát da trắng giết chết người Mỹ gốc Phi George Floyd tại TP.Minneapolis (bang Minnesota) đã dẫn đến các cuộc biểu tình, bạo động khắp nước Mỹ.

Ông Trump: Vệ binh Quốc gia dẹp loạn dễ dàng như "dùng dao cắt bơ"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.