100 nghị sĩ Mỹ có thể sẽ ủng hộ ông Trump đòi xét lại kết quả bầu cử?

Văn Khoa
Văn Khoa
31/12/2020 15:01 GMT+7

Khoảng 100 nhà lập pháp đảng Cộng hòa có thể thách thức kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, vốn đang bất lợi cho Tổng thống Donald Trump, khi quốc hội đếm phiếu đại cử tri vào ngày 6.1.2021.

Ông Kinzinger đưa ra dự đoán trên trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 30.12, nhưng ông cho hay: “Tôi hy vọng tôi sai”, theo báo The Hill. Ông Kinzinger, được bầu vào Hạ viện vào năm 2010, gần đây trở thành một trong số ít nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích những cáo buộc về gian lận bầu cử của Tổng thống Trump.
Ông Kinzinger cho rằng giống như vụ kiện 4 bang chiến địa của Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton, nhiều nghị sĩ biết rằng kết quả sẽ không đi tới đâu, nhưng vẫn ủng hộ vì ký tên ủng hộ dễ hơn là ra sức bảo vệ vụ kiện. Hơn 100 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa đã ủng hộ vụ kiện không thành công đó

Thượng nghị sĩ Cộng hòa sẽ thách thức chiến thắng của ông Biden vào ngày 6.1

Cũng trong ngày 30.12, Thượng nghị sĩ Josh Hawley (thuộc đảng Cộng hòa) cho hay ông sẽ phản đổi việc quốc hội đếm phiếu đại cử tri vào ngày 6.1. Ngoài ra, hạ nghị sĩ Van Drew (cũng thuộc đảng Cộng hòa) tiết lộ ông sẽ không bỏ phiếu chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 vào ngày 6.1.
Vào ngày 6.1, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ chủ trì cuộc họp quốc hội để đếm các phiếu đại cử tri đã được bỏ hôm 14.12. Kết quả bỏ phiếu hôm đó cho thấy cựu Phó tổng thống Joe Biden đã nhận được hơn 270 phiếu đại cử tri, số phiếu cần thiết để đắc cử.
Nếu không có gì thay đổi, ông Pence sẽ phải chính thức xác nhận cựu Phó tổng thống Biden là tổng thống kế tiếp của Mỹ và ông Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20.1.2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.