10 tập đoàn Mỹ cắt giảm 90% tiền quyên góp cho chính trị gia vì ông Trump

21/02/2021 14:40 GMT+7

Theo thống kê của Reuters, 10 tập đoàn Mỹ cắt giảm hơn 90% tiền quyên góp cho các nghị sĩ đảng Cộng hòa vì họ ủng hộ nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của cựu tổng thống Donald Trump.

Các Ủy ban hành động chính trị (PAC) của 10 tập đoàn bao gồm Microsoft Corp, Walmart, AT&T và Comcast Corp, đã không quyên góp cho bất kỳ ai trong số 147 nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử ngày 20.11.2020.
Việc ngừng quyên góp diễn ra chỉ vài giờ sau khi những người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào làm loạn Điện Capitol hôm 6.1, làm 5 người chết.
Số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang công bố ngày 20.2 cho thấy PCA của 10 tập đoàn chỉ quyên góp 13.000 USD cho một số chính trị gia vào tháng 1, cực thấp so với tháng 1.2017 là 190.000 USD và khoảng 10 triệu USD trong bầu cử 2019-2020.
Chẳng hạn, PAC của tập đoàn American Express đã trao 5.000 USD cho thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Thune, trong khi tập đoàn GE trao 5.000 USD cho hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Adam Kinzinger (người nổi tiếng hay chỉ trích ông Trump) và và 1.000 USD cho hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Rick Larsen.

Ái nữ nhà Trump sẽ không ra tranh cử như đồn đoán

Các PAC của công ty không thể dùng tiền của công ty để quyên góp và chỉ đóng vai trò như một kênh nhận khoản đóng góp từ những nhà quản lý và cổ đông.
Có hơn 1.000 PAC ở Mỹ và Reuters chỉ thống kê 10 tập đoàn vì họ đã công khai tuyên bố sẽ giảm bớt khoản đóng góp sau vụ bạo loạn Điện Capitol hôm 6.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.