Thế giới vượt mốc 6 triệu người chết vì Covid-19

09/03/2022 05:02 GMT+7

Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu đã vượt 6 triệu, theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Các nước có số người tử vong vì Covid-19 cao nhất được ghi nhận là: Mỹ với hơn 958.000 người, Brazil với 650.000 người, Ấn Độ 515.000 người và Nga 350.000 người.

Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 12.2019 và lan rộng ra toàn cầu vào đầu năm 2020. Ngày 11.3.2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu với hơn 4.300 người tử vong do bệnh này đã được báo cáo. Đến ngày 28.9.2020, thế giới chính thức ghi nhận mốc 1 triệu người chết vì Covid-19. Tốc độ tử vong sau đó giữ ở mức khoảng 1 triệu ca sau mỗi 3 tháng và đạt mốc 5 triệu ca tử vong vào cuối tháng 10.2021.

Trong vòng 4 tháng qua, thế giới ghi nhận 1 triệu ca tử vong do Covid-19

Reuters

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins, đến ngày 8.3 thế giới đã ghi nhận hơn 448 triệu ca nhiễm Covid-19. Hơn 50 triệu ca nhiễm đã được báo cáo trong 28 ngày qua. Số ca tử vong vì Covid-19 mỗi ngày trên toàn cầu đã giảm từ 11.000 người/ngày trong tuần thứ hai của tháng 2 xuống 7.000 người/ngày ở thời điểm hiện tại. Đây là một trong những con số thấp nhất ghi nhận được trong 1 năm trở lại đây.

Nhưng sự mất mát vì Covid-19 vẫn vô cùng lớn, khoảng 1 triệu ca tử vong đã được báo cáo trong vòng 4 tháng qua.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, đã viết trên Twitter hôm 7.3: “Còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng Covid-19. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tỷ lệ nhập viện và tử vong cao. Với khả năng lây truyền cao, mối đe dọa về một biến thể mới, nguy hiểm hơn vẫn hiện hữu. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy tiếp tục thận trọng và các chính phủ hãy đi đúng hướng”.

Theo dữ liệu từ Our World in Data, khoảng 57% dân số thế giới - hơn 4,4 tỉ người - đã được tiêm chủng đầy đủ. Đáng lưu ý, ở các quốc gia có thu nhập thấp, chưa tới 14% người dân được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19, theo CNN ngày 7.3. Khoảng 7% người dân ở các nước thu nhập thấp được báo cáo đã tiêm chủng đầy đủ, so với hơn 73% ở các nước thu nhập cao, theo AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.