Vinh danh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu

20/03/2017 10:02 GMT+7

Tối 19.3 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ VN và Báo Tiền Phong tổ chức lễ vinh danh và trao giải Gương mặt trẻ tiêu biểu VN năm 2016.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long cùng đại diện nhiều bộ, ngành, T.Ư tới dự.
Gương mặt trẻ VN tiêu biểu là giải thưởng cao quý nhất của T.Ư Đoàn tổ chức hằng năm, trao cho những người trẻ dưới 35 tuổi có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, học tập, nghiên cứu khoa học; kinh doanh sản xuất; an ninh quốc phòng; công tác xã hội.
Qua nhiều vòng lựa chọn, ban tổ chức đã vinh danh 10 cá nhân, gồm: Tạ Đình Huy (xã Thượng Vực, H.Chương Mỹ, Hà Nội), Trần Xuân Bách (Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng - Trường ĐH Y Hà Nội), Giàng Seo Châu (dân tộc Mông, xã Mản Thẩn, H.Si Ma Cai, Lào Cai), Đào Xuân Hoàng (Giám đốc Công ty CP Early Start), Hoàng Anh Tuấn (Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang), Lê Kiếm Sơn (Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh), Hoàng Anh Tuân (Giám đốc Công ty TNHH nhựa Việt Hưng), Lê Văn Công (Trung tâm văn hóa - thể thao Q.Tân Bình, TP.HCM), Trần Lê Quang Tiến (Học viện Âm nhạc quốc gia VN), Đinh Thị Hương Thảo (Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội).
Bên cạnh đó, 10 cá nhân còn lại nằm trong số 20 cá nhân vào vòng chung khảo được T.Ư Đoàn tặng bằng khen và trao giải Gương mặt trẻ VN triển vọng.
Phát biểu tại lễ trao giải, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh mỗi bạn trẻ nhận giải thưởng là một tấm gương đầy thuyết phục về khát vọng vươn lên, khát vọng cống hiến; là tinh thần dấn thân, sáng tạo vượt qua thử thách để đi tới thành công. Giải thưởng ngày hôm nay sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin khát vọng để chắp cánh vươn lên, tiếp tục tỏa sáng và cống hiến trong lĩnh vực của mình, và trở thành tấm gương yêu nước thổi bùng lên ngọn lửa ước mơ cho hàng triệu người trẻ khác.
Bà Trương Thị Mai khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm và xây dựng nhiều chủ trương, chính sách về công tác thanh niên nhằm thu hút, tôn vinh, trọng dụng nhân tài, ưu tiên nhiều nguồn lực cho đội ngũ tài năng trẻ. Theo đó, nhiều tài năng trẻ được chăm lo, trưởng thành và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Mỗi bạn đoàn viên, thanh niên, thiếu niên VN hãy tiếp tục suy nghĩ, nuôi dưỡng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khởi nghiệp tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng, mỗi bạn trẻ là tấm gương về kiên trì, bền chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong hành trình theo đuổi niềm đam mê, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước”, bà Trương Thị Mai nhắn gửi.

tin liên quan

Sinh viên với biển đảo quê hương
Ngày 18.3, tại xã Bình Châu (H.Bình Sơn), hơn 200 sinh viên ưu tú đến từ 9 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Quảng Ngãi đã tham gia chương trình Sinh viên với biển đảo quê hương năm 2017 do Hội Sinh viên VN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.
 
Dịp này, bà Trương Thị Mai cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, chung tay góp sức cho sự phát triển của tài năng trẻ, coi đây là tình cảm và trách nhiệm trong sự nghiệp chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.