Hơn 4.000 sinh viên tình nguyện 'xây dựng nông thôn mới'

02/08/2015 15:16 GMT+7

(TNO) Ngày 2.8, hơn 4.000 sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch Mùa hè xanh do Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM và Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức đã đồng loạt về các xã của 5 huyện ngoại thành TP.HCM triển khai chương trình 'Chung tay xây dựng nông thôn mới'.

(TNO) Ngày 2.8, hơn 4.000 sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch Mùa hè xanh do Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM và Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức đã đồng loạt về các xã của 5 huyện ngoại thành TP.HCM gồm: Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi triển khai chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

 Sinh viên tình nguyện làm đường bê tông cho người dân tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ
 Sinh viên tình nguyện làm đường bê tông cho người dân tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ
Theo đó, các tình nguyện viên đã thực hiện một số việc làm như: bê tông hóa hơn 10 km đường giao thông nông thôn; tổ chức hơn 20 lớp tập huấn, chuyển giao kiến thức khoa học tiên tiến về chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân; xóa các điểm rác thải tự phát; tổ chức 20 sân chơi khoa học vui cho thiếu nhi.
Ngoài ra, sinh viên tình nguyện còn tặng dụng cụ học tập, trao học bổng, máy vi tính cho học sinh nghèo; truyền thông về sức khỏe dinh dưỡng cho các bà mẹ có con nhỏ; tổ chức giao lưu văn nghệ với thanh niên nông thôn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.