Xây dựng hệ thống nước sạch cho học sinh vùng biên giới

29/08/2015 09:43 GMT+7

(TNO) Ngày 28.8, tại Trường tiểu học Phước Vinh (thuộc xã Phước Vinh, H.Châu Thành, Tây Ninh), T.Ư Hội Sinh viên VN và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo VN phối hợp cùng Tỉnh đoàn Tây Ninh bàn giao 5 công trình nước lọc nước cung cấp nước sạch tại 5 trường tiểu học vùng biên giới trên địa bàn, trị giá 30 triệu đồng/hệ thống.

(TNO) Ngày 28.8, tại Trường tiểu học Phước Vinh (thuộc xã Phước Vinh, H.Châu Thành, Tây Ninh), T.Ư Hội Sinh viên VN và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo VN phối hợp cùng Tỉnh đoàn Tây Ninh bàn giao 5 công trình nước lọc nước cung cấp nước sạch tại 5 trường tiểu học vùng biên giới trên địa bàn, trị giá 30 triệu đồng/hệ thống.

Anh Lê Quốc Phong (giữa) cùng Bí thư tỉnh Đoàn và lãnh đạo công ty sử dụng nước lọc tại trường Tiểu học Phước Vinh - Ảnh: Giang PhươngAnh Lê Quốc Phong (giữa) cùng Bí thư tỉnh Đoàn và lãnh đạo công ty sử dụng nước lọc tại Trường tiểu học Phước Vinh - Ảnh: Giang Phương
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn cùng Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh đã sử dụng nước hệ thống mới ngay sau buổi bàn giao để cùng với niềm vui của các em học sinh.
Trong đó, 5 trường vùng biên được xây dựng công trình lọc nước sạch gồm: Trường tiểu học Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng; Trường tiểu học Phước Vinh, huyện Châu Thành; Trường tiểu học Long Vĩnh, huyện ChâuThành; Trường tiểu học Suối Ngô C, huyện Tân Châu và Trường tiểu học Lợi Thuận B, huyện Bến Cầu.
Theo Tỉnh đoàn Tây Ninh, đây là những điểm trường khó khăn về nước uống, nguồn nước thường nhiễm phèn, các em đi học phải mang nước theo uống, rất bất tiện. Công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần cung cấp nước uống cho hơn 2.800 học sinh tại các trường.
Tại buổi bàn giao, đoàn cũng trao tặng 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, cùng ngày, tại Bình Phước cũng được T.Ư Hội Sinh viên VN trao 5 công trình nước sạch tại 5 trường biên giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.