Khai mạc diễn đàn Thanh niên ASEAN 2015

18/09/2015 19:15 GMT+7

(TNO) Ngày 18.9 tại TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM đã khai mạc Diễn đàn Thanh niên ASEAN 2015, với chủ đề Cộng đồng ASEAN-Bản sắc văn hóa , thu hút 36 đại biểu thanh niên của 7 quốc gia tham dự gồm: Việt Nam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào và Campuchia. Hoạt động này do Thành đoàn TP.HCM lần đầu tiên đăng cai tổ chức.

(TNO) Ngày 18.9 tại TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM đã khai mạc Diễn đàn Thanh niên ASEAN 2015, với chủ đề Cộng đồng ASEAN-Bản sắc văn hóa, thu hút 36 đại biểu thanh niên của 7 quốc gia tham dự gồm: Việt Nam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào và Campuchia. Hoạt động này do Thành đoàn TP.HCM lần đầu tiên đăng cai tổ chức.

(TNO) Ngày 18.9 tại TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM đã khai mạc Diễn đàn Thanh niên ASEAN 2015, với chủ đề Cộng đồng ASEAN-Bản sắc văn hóa, thu hút 36 đại biểu thanh niên của 7 quốc gia tham dự gồm: Việt Nam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào và Campuchia. Hoạt động này do Thành đoàn TP.HCM lần đầu tiên đăng cai tổ chức.

Đại biểu thanh niên 7 nước về dự diễn đàn tại TP.HCM
Thanh niên các nước tham gia thảo luận “Thúc đẩy sáng tạo ngành công nghiệp văn hóa ASEAN”
Phát biểu tại diễn đàn, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: “Bằng tài năng, trí tuệ và bản lĩnh của chính mỗi bạn thanh niên tham gia diễn đàn hôm nay, tôi tin rằng các bạn sẽ đưa ra những giải pháp hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của đại gia đình ASEAN trong thời gian tới. Đồng thời, sẽ giúp chúng ta gắn kết mối quan hệ giữa các nước ASEAN theo phương châm thống nhất trong đa dạng”.
Bạn Muhamad Nuzul (Indonesia) đề xuất: “Thông qua diễn đàn lần này chúng ta nên tập hợp lại những ý kiến để đưa ra một thông điệp chung về nét văn hóa đặc trưng của ASEAN. Và làm thế nào để khi bạn bè trên thế giới nhắc đến các nước ASEAN thì họ phải nghĩ ngay đến nét văn hóa ấy”.
Còn Phạm Nguyễn Nam Anh (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) mong muốn cần tổ chức nhiều hơn nữa các ngày hội văn hóa của các quốc gia cũng như đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện để thanh niên các nước ASEAN có dịp giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa các quốc gia ASEAN.
Được biết, ngoài việc giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của đất nước mình, các đại biểu tham gia diễn đàn còn thảo luận xoay quanh ba nội dung: Tăng cường nhận thức về các giá trị văn hóa ASEAN, Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa ASEAN, Thúc đẩy sáng tạo ngành công nghiệp văn hóa ASEAN nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong quá trình hội nhập và phát triển cộng đồng chung ASEAN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.