Thế giới sẽ 'ngập lụt' với dầu thô trong năm nay

20/01/2016 08:39 GMT+7

Thị trường dầu mỏ thế giới có thể “ngập trong nguồn cung”, đẩy giá cả thậm chí còn xuống thấp hơn nữa trong bối cảnh tăng trưởng nhu cầu chậm lại và Iran đang háo hức với viễn cảnh xuất khẩu.

Thị trường dầu mỏ thế giới có thể “ngập trong nguồn cung”, đẩy giá cả thậm chí còn xuống thấp hơn nữa trong bối cảnh tăng trưởng nhu cầu chậm lại và Iran đang háo hức với viễn cảnh xuất khẩu.

Ảnh: ReutersẢnh: Reuters
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa hạ dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu do kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, đồng thời tăng dự báo về lượng cung dầu từ các nước ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Trong khi các nước ngoài OPEC được cho là sẽ giảm sản xuất 600.000 thùng/ngày, thì sự trở lại của Iran trên thị trường dầu mỏ sẽ lấp đầy khoảng trống đó trong năm nay. Vì thế, nửa đầu năm 2016, thị trường thế giới năm nay có thể dư cung đến 1,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.
Giá dầu giảm xuống còn 28 USD/thùng, mức đáy 12 năm, ở London (Anh) hôm 18.1 sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Iran được loại bỏ hôm 16.1, giúp nước này trở lại đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô.
Hôm 17.1, Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu lớn nhất, đưa ra tín hiệu cho hay nước này sẽ không thôi thực hiện chiến lược giành thị phần, cho dù giá cả có rớt sâu.
Tăng trưởng trong nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ giảm xuống còn 1,2 triệu thùng/ngày trong năm nay, tương đương giảm 1,3% từ mức 1,7 triệu thùng/ngày trong năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.