Thế giới casino giữa Sài Gòn: Kiên quyết dẹp bỏ

Để xử lý rốt ráo tệ nạn này, ngoài cơ quan công an, cần có sự tham gia của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương bởi mỗi 'khu vui chơi giải trí' đều có những góc khuất khác nhau, không thể nói được.

Ngay sau khi Thanh Niên ngày 30 - 31.8 đăng loạt bài Thế giới casino giữa Sài Gòn, rất nhiều bạn đọc bày tỏ sự bức xúc, yêu cầu cơ quan công an cần phải vào cuộc quyết liệt hơn để dẹp bỏ những “ổ” cờ bạc núp bóng “khu vui chơi giải trí” này.
Trả lời Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu khẳng định: “TP đã nhận diện thực trạng “khu vui chơi giải trí” biến tướng cờ bạc và đã có chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh. Quan điểm của chính quyền TP là dứt khoát phải dẹp nạn cờ bạc biến tướng. TP sẽ xem xét đình chỉ hoạt động kinh doanh của DN hoạt động ngành, nghề vi phạm pháp luật, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN, cấm kinh doanh đối với địa chỉ vi phạm...”.
Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, cũng cho biết Sở đã có kế hoạch tổng rà soát các khu vui chơi giải trí biến tướng trên toàn địa bàn TP. “Đoàn thanh tra liên ngành của Sở vừa kiểm tra, xử lý 1 tụ điểm và đang tiếp tục kiểm tra, xử lý triệt để nhằm chấm dứt vi phạm”, ông Nhân nói.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, thực tế, ở một số tụ điểm ổ cờ bạc núp bóng "khu vui chơi giải trí", nếu cơ quan công an vào cuộc quyết liệt thì bắt quả tang được ngay, như các tụ điểm ở quận 5, Gò Vấp.

tin liên quan

Thế giới casino giữa Sài Gòn
Các trò chơi đánh bạc tài xỉu, baccarat... núp bóng “khu vui chơi giải trí” mọc lên như nấm, lôi kéo hàng trăm con bạc tham gia sát phạt, chẳng khác gì casino ở Campuchia.
Về thực trạng này, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM, nói: “Công an TP.HCM đang chỉ đạo các phòng, ban, công an quận, huyện tập trung kiên quyết xử lý nghiêm các tụ điểm lợi dụng thiết bị điện tử tổ chức cá cược ăn tiền. Thực tế, trước đó, công an quận, huyện phát hiện, bắt giữ hàng chục trường hợp xử lý hành chính, hình sự. Điển hình mới đây là Công an Q.Gò Vấp, Công an Q.5 triệt phá một số tụ điểm cờ bạc núp bóng “khu vui chơi giải trí”, trong đó có người nước ngoài tham gia tổ chức. Tuy nhiên, để xử lý rốt ráo tệ nạn này, ngoài cơ quan công an, cần có sự tham gia của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương bởi mỗi "khu vui chơi giải trí" đều có những góc khuất khác nhau, không thể nói được”.
Trong vụ triệt phá “ổ” bạc núp bóng “khu vui chơi giải trí” số 26 - 28 Tản Đà (P.10, Q.5) do Liu Wen (30 tuổi, người Trung Quốc) quản lý vào khuya 29.8, Công an Q.5 đã thu giữ nhiều máy phục vụ đặt cược ăn tiền, bao gồm 2 máy đánh bạc baccarat.
“Chủ khu vui chơi giải trí này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua bán của 2 máy baccarat. Đây là máy đánh bạc, chỉ có DN được cấp phép hoạt động casino mới đủ điều kiện nhập khẩu; còn không có phép là nhập lậu. Hiện công an quận đang thu thập tài liệu, xác minh công ty cung cấp 2 máy đánh bạc nói trên để xử lý”, một cán bộ của Công an Q.5 khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.