Thay Will Smith, Chris Hemsworth bỏ áo choàng sang khoác vest đen trong ‘Men in Black’

13/06/2019 09:03 GMT+7

Trở lại sau 7 năm vắng bóng, Men in Black: International gây sốc khi thay nam chính Will Smith thành Chris Hemsworth, ngôi sao trong ‘bom tấn’ Avengers: Endgame .

Liệu thần sấm Thor có đủ sức vượt qua cái bóng của ngôi sao da màu để mang lại thành công cho bộ phim trong lần tái xuất này?
Sau thành công với doanh thu 624 triệu USD từ phần 3, Sony Pictures tiếp tục ra mắt phần tiếp theo của series đình đám Đặc vụ áo đen với tên gọi Men in Black: International (tựa Việt: Đặc vụ áo đen: Sứ mệnh toàn cầu). Tuy nhiên, khán giả một phen bất ngờ khi nhà sản xuất thay thế Will Smith trong vai diễn Đặc vụ J bằng nam tài tử Chris Hemsworth với một danh xứng mới. Ngoài ra, nam diễn viên gạo cội Tommy Lee Jones cũng vắng mặt gây nhiều tiếc nuối.
Thay thế bộ đôi diễn viên ăn khách, phần 4 của Men in Black gây chú ý với hai tên tuổi đình đám: Chris Hemsworth và Tessa Thompson. Mặc dù nổi danh nhờ các siêu phẩm của Marvel nhưng việc “thay máu” dàn nghệ sĩ có thể mang đến rủi ro không nhỏ khi cái bóng của các ngôi sao đi trước quá lớn.
Trong cuộc trò chuyện gần đây với tờ Variety, nhà sản xuất Laurie MacDonald cho biết: “Khi hoàn thành phần 3, chúng tôi đã nhận thấy không còn gì để thực hiện thêm một phần nào khác. Phần 3 đã kết thúc thật trọn vẹn về mặt cảm xúc khi đã giải quyết được bí ẩn cái chết của cha Will”. Ngoài ra, bà còn nhấn mạnh rằng đội ngũ sản xuất đã rất do dự khi phát triển phần 4 của Men in Black. Thời gian kéo dài và trì hoãn trong nhiều năm vì mọi người không chắc chắn về mức độ khả thi khi thực hiện dự án này.
Will Smith vắng bóng trong ‘Men in Black: International’ khiến khán giả hụt hẫng. Ảnh: Sony Pictures
Will Smith vắng bóng trong Men in Black: International khiến khán giả hụt hẫng Ảnh: Sony Pictures
Trong một cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly, ngôi sao người Úc hào hứng chia sẻ về vai diễn: “Mặc dù thủ vai diễn nổi tiếng và có phần thực tế hơn, tuy nhiên, đôi khi tôi gặp khá nhiều khó khăn khi nhớ rằng mình không còn đóng vai siêu anh hùng nữa”.
Ngoài ra, diễn viên đóng thế Wade Eastwood từng khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ thói quen diễn xuất của Chris Hemsworth bị ảnh hưởng từ các siêu phẩm của Marvel. Anh cho biết: “Tôi đã nhìn thấy sự giao thoa từ thế giới Marvel trong phong cách diễn xuất của anh ấy. Đôi khi, tôi thấy Chris đưa tay ra và dường như mong chờ chiếc búa thần của mình bay đến. Tuy nhiên, anh ấy đã tham gia các phân cảnh lái xe tốc độ và làm mọi thứ vô cùng khác biệt một cách rất tốt”.
Trên các trang mạng xã hội, nhiều người hâm mộ series đình đám không khỏi bày tỏ lo ngại và tỏ ra khó chấp nhận với hình ảnh của một Will Smith quen thuộc bị thay thế bởi diễn viên người da trắng. Song, không ít khán giả lại tỏ ra hào hứng khi mong chờ một phiên bản khác của Thor trên màn ảnh. Việc rũ bỏ chiếc áo choàng của một vị thần để khoác lên người bộ vest đen của một đặc vụ có thể đưa tên tuổi của tài tử người Úc lên tầm cao mới hoặc nhận về nhiều chỉ trích. Bởi lẽ, sự hài lòng không bao giờ có giới hạn. Tuy nhiên, nếu bộ phim chứng minh được lợi nhuận sau thời gian công chiếu, bộ đôi diễn viên nhà Marvel hoàn toàn có thể tiếp tục trở thành cái tên bảo chứng phòng vé và làm nên lịch sử với một Men in Black hoàn toàn mới.
Bộ đôi Chris Hemsworth và Tessa Thompson sẽ đồng hành cùng nhau tìm ra gián điệp trong tổ chức MIB. Ảnh: Sony Pictures
Bộ đôi Chris Hemsworth và Tessa Thompson sẽ đồng hành cùng nhau tìm ra gián điệp trong tổ chức MIB Ảnh: Sony Pictures
Chris Hemsworth bắt đầu gia nhập kinh đô điện ảnh Hollywood vào năm 2009. Vai diễn đầu tiên của anh tại xứ cờ hoa chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi trong “bom tấn” Star Trek. Tuy nhiên, từ một gã vô danh, chàng trai người Úc đã vụt sáng thành sao khi lọt vào mắt xanh của hãng Marvel. Với màn hóa thân ấn tượng trong vai “thần sấm” Thor trong tác phẩm Iron Man (2008), anh đã gây sốt giới mộ điệu điện ảnh cũng như các nhà phê bình bởi tài năng diễn xuất thiên phú.
Ngay sau đó, hãng này cũng “chọn mặt gửi vàng’’ khi đưa Chris Hemsworth lên vị trí hạng A với 3 bộ phim riêng về Thor và góp mặt trong 4 phần của series đình đám Avengers. Đến thời điểm hiện tại, hình ảnh của một vị thần nóng tính, hài hước với thân hình cường tráng đã khắc sâu vào tâm trí của những người yêu mến dòng phim siêu anh hùng.
Men In Black: International do F. Gary Gray làm đạo diễn và được chấp bút bởi bộ đôi biên kịch Art Marcum và Matt Holloway. Bộ phim tiếp tục theo chân các đặc vụ với mô típ du hành thời gian quen thuộc. Tuy nhiên, bộ đôi phải đối mặt với nhiệm vụ tìm ra gián điệp trong tổ chức MIB nhằm giải cứu thế giới khỏi thế lực đen tối. Ngoài sự tham gia của hai ngôi sao Chris Hemsworth và Tessa Thompson lần lượt thủ vai Đặc vụ H và Đặc vụ M, bộ phim còn có sự góp mặt của các tên tuổi như: Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois, Emma Thompson và Liam Neeson.
Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 14.6 tại các cụm rạp trên toàn quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.