Thầy Park trở lại, đội tuyển Việt Nam tăng tốc

14/08/2021 08:58 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã có bước chạy đà thuận lợi khi những kế hoạch huấn luyện của tuần đầu tiên được thực hiện một cách hoàn hảo.

Bắt đầu từ ngày 12.8 khi HLV Park Hang-seo chính thức trở lại thì đội tuyển Việt Nam đã bước vào đợt tăng tốc một cách mạnh mẽ hơn để hoàn thành kế hoạch huấn luyện của những tuần tiếp theo.

Nâng cao thể lực

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy một nền tảng thể lực tương đối ổn, duy trì được khả năng chơi bóng cường độ cao trong cả 3 trận cuối cùng trên đất UAE. Thậm chí trong những thời điểm của hiệp 2 trận cuối cùng gặp UAE, các tuyển thủ đã chơi tấn công và pressing liên tục khiến đối phương bối rối. Đó là những tín hiệu tích cực, là thành quả của những đợt rèn luyện khắc nghiệt ở VFF cũng như những ngày đầu ở UAE. Nhưng nếu phân tích kỹ hơn một chút thì sẽ nhận ra một số cá nhân chưa đạt được thể trạng và nền tảng tốt nhất. Ví dụ Duy Mạnh, Tuấn Anh, Văn Hậu chưa hoàn toàn đạt 100% sau những chấn thương liên tiếp. Xuân Trường, Hoàng Đức hụt hơi ở trận thứ 3. Văn Hậu có dấu hiệu tái phát chấn thương sau khi phải cố gắng vào sân khi chưa hoàn toàn hồi phục.

Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn trong ngày 13.8.2021

Thế nên chắc chắn ở giai đoạn này, thầy Park và các cộng sự sẽ có kế hoạch đẩy cao hơn nữa khối lượng vận động và đặc biệt sẽ có những bài tập chuyên sâu, chuyên biệt cho từng cầu thủ để cải thiện từng cá nhân, nhất là khi nền tảng thể lực chung của các cầu thủ không đồng đều, chưa duy trì tốt khối lượng tập luyện. Phần việc của ban huấn luyện (BHL) sẽ rất quan trọng: phải phân tích rất kỹ thể trạng của từng cầu thủ để đưa ra những giáo án phù hợp. Trong buổi tập gần nhất: Tiến Anh, Văn Hậu, Tiến Linh phải tập riêng trong phòng gym; Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải cũng ra sân nhưng phải tập riêng một góc với khối lượng được điều chỉnh. Đó cũng sẽ là những khó khăn đòi hỏi BHL có sự phân công công việc một cách khoa học, phối hợp một cách nhịp nhàng để hoàn thành trọn vẹn phần việc của mình.

Tập trung gia cố hàng thủ

Quan sát đội tuyển những ngày qua cảm nhận được rất rõ các cầu thủ đang được chú trọng cải thiện khả năng phòng ngự. Những lỗi cá nhân, hệ thống của các trận đấu ở UAE đang được phân tích và mổ xẻ một cách kỹ càng. Đặc biệt là các bàn thua ở trận gặp chủ nhà UAE. Nổi cộm là cự ly phòng ngự của 3 trung vệ, sự đồng bộ của cả tuyến và vai trò từng vị trí. Cùng với đó là khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa của hàng tiền vệ và những sai lầm cá nhân. Từ những phân tích bằng công nghệ video, BHL đã tiến hành xây dựng những giáo án cụ thể: Thứ nhất, tập trung phát triển và xây dựng đội hình 5-3-2 để tăng cường số lượng cũng như chất lượng của các tiền vệ trung tâm. Trận gặp UAE, bộ đôi Xuân Trường - Hoàng Đức trong sơ đồ 3-4-3 hoàn toàn lép vế trước hàng tiền vệ cơ động và có kỹ thuật kiểm soát bóng điêu luyện của đội chủ nhà. Bây giờ BHL đội tuyển sẽ sử dụng 3 tiền vệ trung tâm, trong đó vị trí tiền vệ trụ, tiền vệ mỏ neo sẽ được cân nhắc với những người đáp ứng yêu cầu công - thủ toàn diện, đặc biệt thể lực, khả năng tranh chấp với những đối thủ mạnh.
Thứ hai, 3 vị trí trung vệ cũng đang được tập trung chỉnh sửa về cự ly đội hình khi tấn công, phòng ngự. Sự đồng bộ khi pressing hoặc những tình huống cùng lên - xuống bắt việt vị. Bàn thua 0-1 trước UAE xuất phát từ tình huống cả hàng thủ dâng lên bắt việt vị thì một mình Duy Mạnh tụt và từ đó hệ thống bị phá vỡ. Ngoài ra, năng lực phòng ngự cá nhân, khả năng phản ứng khi đội bóng chơi chuyển đổi cũng là một vấn đề tối quan trọng khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh mà tuyển Việt Nam xác định trước là phải phòng ngự.
Thứ ba, việc Văn Hậu vẫn chấn thương chưa hẹn ngày trở lại khiến BHL khá đau đầu. Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Xuân đang được quy hoạch cho vị trí này. Nhưng mỗi vị trí đều có những vấn đề riêng, với Văn Thanh, Hồng Duy là khả năng phòng ngự 1 - 1, vị trí thu về tuyến nghiêng và khả năng chống bóng bổng. Văn Xuân lì lợm, mạnh mẽ hơn thì công chưa tốt và chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Chú trọng phản công và tấn công nhanh

Đòi hỏi đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng và tấn công chủ động trước Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Úc là điều không thể. Nên BHL phải tính đến những phương án phòng ngự chặt và phản công, tấn công nhanh thật sắc sảo giống như cách U.23 đã thể hiện ở Thường Châu. Đó không chỉ là phản công bóng dài cho các tiền đạo mà còn là những tình huống giành bóng chuyển đổi tấn công nhanh với nhịp điệu hoàn hảo.
Trong hiệp 1 trận đấu với UAE, tuyển Việt Nam không thể đưa bóng đến khu vực 5 m 50 của đối phương. Không hẳn vì chúng ta quá lép vế mà cơ bản là những tình huống phản công tốc độ cao của chúng ta đều bị gãy vì những sai sót kỹ thuật, chuyền khống chế bóng hỏng hoặc nhịp phối hợp không hợp lý. Thế nên trong những buổi tập gần đây, BHL đã cho từng nhóm cầu thủ 2, 3 người phối hợp một bóng di chuyển dứt điểm cầu môn với tốc độ rất cao. Những đường chuyền phải thực hiện với lực căng, ít chạm và chính xác khi đang di chuyển ở tốc độ cao nhất. Đã có những sai sót liên tục xảy ra, nhưng sau khi được BHL liên tục nhắc nhở, động viên thì những pha đan bóng của các cầu thủ dần có được nhịp phối hợp tốt hơn và tính chính xác của các đường chuyền được cải thiện và cũng từ đó, bàn thắng đến nhiều hơn.
Trong những ngày qua, đội tuyển cũng đã bắt đầu bước vào phân tích băng hình đối thủ Ả Rập Xê Út. Chắc chắn những ngày tới, BHL cùng với các tuyển thủ sẽ tiếp tục vạch ra những bước đi cụ thể, chi tiết hơn để chuẩn bị thật kỹ cho trận đấu quan trọng này.
Tất bật lo đường bay sang Ả Rập Xê Út
Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ bay sang Ả Rập Xê Út ngày 25 hoặc 26.8 và không phải cách ly y tế 7 ngày mà được đưa vào quy trình “bong bóng” khép kín ngay tại sân bay. Nhưng một vấn đề rất khó khăn là trong bối cảnh dịch bệnh rất phức tạp, không có đường bay thẳng và cũng không thể đến Doha (Qatar) như dự kiến nên nhiều khả năng thầy trò ông Park sẽ phải bay đến Dubai (UAE) quá cảnh rồi mới di chuyển tiếp đến Ả Rập Xê Út.
Ở diễn biến khác, trong tuần tới VFF sẽ có công văn đề xuất Bộ VH-TT-DL để bộ này chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan, sớm triển khai một loạt công tác chuẩn bị. VFF đã dự kiến khung thời gian tiến hành 5 trận tại sân Mỹ Đình đều vào 19 giờ. Trước mắt ở trận gặp đội Úc ngày 7.9, số lượng thành viên đảm đương các công tác về an ninh, hậu cần, nhập cảnh, dịch tễ, y tế... sẽ vào khoảng 500 người. VFF cũng sẽ sắp xếp một đội ngũ an ninh riêng biệt, đảm trách khâu di chuyển trong các địa điểm do BTC bố trí sẵn. AFC khuyến cáo, các đội ra sân trước trận khoảng 2 tiếng nhưng BTC chủ nhà Việt Nam sẽ đề nghị cả đội tuyển Việt Nam và Úc đến sân Mỹ Đình sớm 3 tiếng. Mỗi đội sẽ được đưa thẳng vào phòng thay đồ qua đường hầm riêng biệt để tránh tiếp xúc gần. Các thủ tục trên sân sẽ thực hiện theo quy định khắt khe về y tế của AFC. Trong trường hợp được các cấp thẩm quyền đồng ý cho phát hành vé, BTC dự kiến chỉ bán khoảng 8.000 - 10.000 vé và bố trí ngồi giãn cách trên khán đài sân Mỹ Đình.                              Nhật Duy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.