Thầy Park Hang-seo phản hồi thông điệp của HLV tuyển Thái Lan

20/01/2023 20:22 GMT+7

Không lâu sau khi ông Mano Polking đăng thông điệp liên quan đến HLV Park Hang-seo, cựu HLV tuyển Việt Nam đã có phản hồi.

HLV Park Hang-seo đã không thể giúp tuyển Việt Nam vượt qua đội Thái Lan quá bản lĩnh dưới sự dẫn dắt của ông Mano Polking ở chung kết AFF Cup 2022. "Voi chiến" lần lượt hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình (chung kết lượt đi) trước khi thắng 1-0 (chung kết lượt về) trên sân Thammasat và lên ngôi vô địch đầy xứng đáng. AFF Cup 2022 cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo với tuyển Việt Nam. Như vậy, trước khi nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam, vị HLV người Hàn Quốc vẫn chưa một lần nếm mùi chiến thắng trước HLV Polking ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bao gồm 2 trận bán kết AFF Cup 2020 và 2 trận chung kết AFF Cup 2022.

HLV Mano Polking và đội trưởng Theerathon Bunmathan là 2 người đóng vai trò rất quan trọng trong chức vô địch AFF Cup 2022 của tuyển Thái Lan

ĐỘC LẬP

Mặc dù vậy, cựu HLV của CLB TP.HCM vẫn dành sự tôn trọng lớn đối với ông Park. Mới đây, HLV Polking chia sẻ: "Thắng và thua là một phần công việc của chúng tôi. Nhưng những di sản mà ông ấy đã để lại cho tuyển Việt Nam sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Tôi tôn trọng sự đam mê mà ông ấy dành cho mỗi trận trận đấu. Cầu chúc những điều tốt nhất sẽ đến với ông trong những thử thách tiếp theo. Ông Park, chúng tôi sẽ nhớ ông".

Nhìn thấy thông điệp của HLV tuyển Thái Lan, ông Park phản hồi: "Cảm ơn ông Mano Polking vì những lời tốt đẹp dành cho tôi. Chúc mừng đội Thái Lan đã vô địch AFF Cup 2022 dưới sự dẫn dắt của ông. Thực sự vinh hạnh được so tài và chung tay giúp sức phát triển bóng đá Đông Nam Á. Tôi cũng muốn gửi cho ông những lời chúc tốt đẹp nhất".

Ông Park không có cái kết trọn vẹn với bóng đá Việt Nam

ĐỘC LẬP

Với việc dẫn dắt tuyển Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2022, HLV Mano Polking đã bước vào hàng ngũ những HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá xứ chùa vàng. Ông Polking là người thứ 2 trong lịch sử bóng đá Thái Lan giúp đội tuyển nước này vô địch Đông Nam Á 2 lần liên tiếp (2020 và 2022). Trước đó, HLV Kiatisak từng làm được điều tương tự ở giải đấu năm 2014 và 2016.

Không thể vượt qua tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2022, ông Park Hang-seo đã không có một cái kết đẹp sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Vị HLV 66 tuổi khẳng định chắc nịch sẽ không làm công việc huấn luyện hoặc quản lý bóng đá ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Park lại để ngỏ khả năng làm HLV của một đội tuyển khác ở châu Á để dự World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.