Thấy người lang thang xin ăn ở TP.HCM, gọi cho ai?

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
20/01/2024 15:59 GMT+7

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, năm 2023, các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc đã tiếp nhận hơn 1.000 trường hợp trẻ em, người lang thang, xin ăn từ các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Công tác thu dung người lang thang xin ăn nói chung thời gian qua được TP.HCM thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt, nhất là sau khi có Quyết định 812 năm 2023 của UBND TP.HCM quy định rõ hơn về cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan, cũng như cho phép phường, xã, thị trấn thành lập tổ công tác.

Thấy người lang thang xin ăn ở TP.HCM, liên hệ số điện thoại nào ?- Ảnh 1.

TP.HCM đang kêu gọi người dân không trực tiếp cho tiền người xin ăn, phát quà từ thiện ngoài đường

NHẬT THỊNH

Nếu người dân thấy trường hợp người lang thang xin ăn, được người đi đường cho tiền thì có thể liên hệ qua đường dây nóng 02838292491 (theo giờ hành chính) hoặc số điện thoại 02835533258 (hoạt động 24/24) của Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM để cung cấp thông tin.

Ngoài ra, người dân nên chủ động báo tin cho chính quyền địa phương nơi phát hiện trường hợp người lang thang xin ăn bằng việc điện số điện thoại của chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn (tổ trưởng tổ công tác theo Quyết định 812) hoặc số điện thoại của lực lượng chuyên trách thuộc các phòng LĐ-TB-XH được đính kèm theo

Sở LĐ-TB-XH cũng cho biết, hiện nay UBND TP.HCM đang giao Sở TT-TT phối hợp các bên liên quan tích hợp kênh thông tin tiếp nhận tin báo phản ánh về trẻ em, người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố từ tổng đài 1022, công bố cho người dân biết và báo tin khi phát hiện trẻ em, người lang thang, xin ăn.

UBND TP.HCM yêu cầu đường dây nóng này phải thống nhất để chuyển UBND phường, xã, thị trấn giải quyết, hỗ trợ kịp thời và phản hồi kết quả giải quyết cho người dân.

Việc tạo lập một kênh đường dây nóng duy nhất cũng là yêu cầu thiết yếu để người dân có kênh thuận tiện hơn để báo tin về người lang thang, xin ăn hoặc phát hiện có dấu hiệu chăn dắt trẻ em, người già, người khuyết tật.

UBND TP.HCM cũng kêu gọi người dân thay vì trực tiếp cho tiền người xin ăn, phát quà từ thiện ngoài đường, người dân có lòng hảo tâm thì có thể gửi tiền hoặc hiện vật đến các quỹ từ thiện của các tổ chức, hội, đoàn thể có chức năng hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng, người yếu thế, nhằm đảm bảo hỗ trợ, giúp đỡ đúng người thụ hưởng.

Theo quy định tại Quyết định 812, tổ công tác do chủ tịch phường, xã, thị trấn làm tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo quận nếu phát hiện có trường hợp lang thang xin ăn mà không xử lý. Còn Chủ tịch UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu để xảy ra tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn và người dân thường trú trên địa bàn tái lang thang xin ăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.