Thầy Mai Cao Chương, chủ nhiệm đầu tiên khoa Văn học và ngôn ngữ qua đời

06/11/2020 19:58 GMT+7

PGS-TS Mai Cao Chương, chủ nhiệm đầu tiên của khoa Ngữ văn, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa qua đời ở tuổi 90.

Hôm nay 6.11, thông tin từ Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, PGS-TS Mai Cao Chương đã qua đời vào sáng sớm nay, hưởng thọ 90 tuổi.
Ông Mai Cao Chương sinh năm 1930 tại Bình Định. Ông từng là chủ nhiệm đầu tiên của khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (từ năm 1978-1990), nay là khoa Văn học và ngôn ngữ Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.
Ông từng học và công tác tại khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ông được phân công vào ĐH Văn khoa Sài Gòn và tham gia vào Tổ bộ môn Hán Nôm, sau đó làm tổ trưởng tổ bộ môn Ngữ văn Việt Nam.
Năm 1978, tổ bộ môn Ngữ văn Việt Nam được nâng cấp thành Khoa Ngữ văn Việt Nam và ông được cử làm chủ nhiệm khoa Ngữ văn Việt Nam rồi chủ nhiệm khoa Ngữ văn cho đến năm 1990.
Sau khi về hưu, ông vẫn miệt mài tham gia giảng dạy, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn nhiều học viên sau ĐH.
Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ông gồm: Văn học yêu nước Nam bộ, văn học cổ trung đại Việt Nam, văn học Phật giáo thiền tông Lý-Trần, Nho giáo và văn học.
Công trình nghiên cứu để lại đến nay được biết đến với cuốn Văn học Việt Nam thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 18 tập 1 (cùng các tác giả: Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân; Nhà xuất bản Đại học và THCN năm 1978); Kim cổ kỳ quan (Nhà xuất bản Đồng Tháp năm 1989); Nguyễn Lộ Trạch-điều trần và thơ văn (viết chung với Đoàn Lê Giang, Nhà xuất bản Khoa học xã hội năm 1995)….
Ngoài ra, ông còn có nhiều báo cáo khoa học về các tác giả văn học trung đại Việt Nam, văn học yêu nước Nam bộ khác.
Từ những cống hiến với sự nghiệp của mình, ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng II, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng I. Năm 1984, thầy được phong học hàm phó giáo sư, danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1992. Năm 1995, ông vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huy hiệu Vì sự nghiệp giáo dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.