Thầy giáo làm vườn trồng quả bí ngô nặng kỷ lục 1.247 kg

Khánh An
Khánh An
10/10/2023 08:51 GMT+7

Quả bí nặng 1.247 kg được trồng bởi một giáo viên làm vườn 43 tuổi tại Mỹ với đam mê trồng bí ngô từ thời niên thiếu.

Thầy giáo làm vườn trồng quả bí ngô nặng kỷ lục 1.247 kg - Ảnh 1.

Quả bí nặng 1.247 kg (2.749 lb) cùng gia đình ông Gienger

Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival

Hãng AP ngày 10.10 đưa tin một giáo viên dạy môn làm vườn tại bang Minnesota (Mỹ) vừa giành kỷ lục thế giới về quả bí ngô nặng nhất, sau khi trồng được quả bí nặng 1.247 kg.

Ông Travis Gienger (43 tuổi) giành chiến thắng cuộc thi vô địch bí ngô thế giới lần thứ 50 tại thị trấn Half Moon Bay (bang California) với một quả bí ngô khổng lồ và sần sùi, có thể dùng để làm ra ít nhất 687 chiếc bánh nướng.

"Tôi không nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng", ông Gienger cho biết. Thầy giáo này đã trồng bí đỏ trong gần 30 năm và năm ngoái từng lập kỷ lục về quả bí ngô lớn nhất ở Mỹ.

Kỷ lục quả bí ngô lớn nhất thế giới trước đó được lập vào năm 2021 bởi một người trồng ở Ý, với cân nặng 1.226 kg, theo tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness.

Ông Gienger trồng bí trên mảnh đất ở sân sau nhà. Ông cho biết năm nay mình quyết định chăm sóc nhiều hơn, tưới nước tới 12 lần một ngày và bón phân nhiều hơn bình thường một chút.

Ông hiện là giảng viên về phong cảnh và làm vườn tại Đại học Kỹ thuật Anoka (bang Minnesota) và từng trồng bí ngô từ khi còn là thiếu niên, với cảm hứng từ việc cha ông cũng trồng.

Đua thuyền bí ngô khổng lồ mừng Halloween

Vào năm 2020, ông dự thi tại Half Moon Bay lần đầu và đã thắng 3 trong số 4 cuộc thi thường niên gần đây nhất. Nhà vô địch năm nay nhận giải thưởng 30.000 USD và được công nhận kỷ lục thế giới.

Quả bí ngô sẽ được trưng bày cùng 3 quả bí đoạt các giải kế tiếp cho đến cuối tuần và mọi người đến Lễ hội Nghệ thuật và Bí ngô tại Half Moon Bay sẽ có thể chụp ảnh cùng quả bí và người thắng giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.